Bàn Tay Nắn Cột Buồm Xuyên Luồng Gió Chướng

Chương 18: Bão Đất Bão Trời

Cát bay rát rạt như hàng vạn mũi kim châm vào gò má. Trần Mai Lan vội giơ cánh tay áo yếm dính đầy mạt cưa lên che mắt, cả người lảo đảo trước luồng gió chướng gắt gao thốc tháo từ ngoài lộng Đề Gi vào bãi mộc. Mùi biển tanh mòi bốc lên nồng nặc, quyện chặt cùng hơi nước lạnh buốt xộc thẳng vào cuống họng.

"Mau néo chặt dây chằng đà tàu! Chị em dọn hết rìu búa vào lán!" Mai Lan quay người hét lớn ngược chiều gió, giọng lanh lảnh át đi tiếng gầm gào của sóng biển đang cuộn trào ngoài mép lạch.

Phía sau cô, chị Thắm cùng những người phụ nữ của Hội Nữ Bễ Mộc thoăn thoắt quấn những vòng dây thừng tẩm dầu rái quanh cọc neo, gia cố chân đà cho năm con tàu vỏ tràm cừ.

Giữa lúc xưởng mộc đang hối hả chống bão, tiếng còi xe cảnh sát rền rĩ từ hướng con đường độc đạo dẫn vào làng chài. Chiếc xe tuần tra của Công an huyện Phù Cát cùng xe của Công an xã Cát Khánh phóng vụt qua rặng phi lao, dừng xịch ngay trước cổng ban quản lý dự án condotel Hải Triều cách bãi mộc chừng ba trăm mét.

Đại úy Minh nhảy xuống xe, tay cầm xấp hồ sơ dày cộp, chạy xộc về phía lán xưởng Cửu Long. Đưa tay gạt vội những hạt mưa bắt đầu quất chéo mặt, viên sĩ quan nói to với bà Cúc và Mai Lan:

"Báo cho bà con mừng! Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tám Sẹo về tội hủy hoại tài sản! Ngay trong đêm, hắn đã khai sạch sành sanh kẻ chủ mưu đứng sau chi tiền phóng hỏa và thuê người phá hoại then mộng tàu cứu nạn. Lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Hoàng Thái Vinh đã được phê chuẩn!"

Mai Lan nghe từng lời rành rọt mà lồng ngực đập thình thịch vì kích động. Nhìn sang khu văn phòng điều hành bằng kính bóng loáng của dự án resort Hải Triều, cô chợt thấy bóng một người đàn ông bảnh bao đang hớt hải lao ra cửa phụ.

Hoàng Thái Vinh không còn vẻ trịch thượng, điềm nhiên thường ngày. Gã không kịp cài cúc áo vest, hai tay ôm khư khư chiếc cặp da căng phồng tài liệu và con dấu, chân bước xiêu vẹo trên nền cát, cuống cuồng định phóng lên chiếc xe hơi bốn chỗ đậu sẵn.

"Ông Vinh! Đứng lại!"

Mai Lan hét lên một tiếng đanh thép rồi lập tức cùng Đại úy Minh rảo bước bọc đầu con dốc.

Vừa nhìn thấy bóng sắc phục công an và ánh mắt rực lửa của cô thợ mộc trẻ, mặt gã trùm địa ốc tái dại cắt không còn hột máu. Vinh hoảng loạn vấp phải gốc phi lao, ngã nhào xuống bãi cát ướt, mớ hồ sơ khế ước và chứng từ huy động vốn ảo văng tung tóe trước gió bão.

Đại úy Minh sải bước tới, giơ cao lệnh triệu tập:

"Ông Hoàng Thái Vinh, yêu cầu ông chấp hành mệnh lệnh làm việc của cơ quan điều tra!"

Chiếc còng số tám lạnh ngắt bập gọn vào cổ tay kẻ quen thói lừa lọc. Vinh ngẩng mặt lên, đôi mắt sau tròng kính gọng vàng vấy bẩn cát biển nhìn trừng trừng vào Mai Lan. Cô nhìn thẳng vào gã, lạnh lùng cất giọng:

"Đất bãi của ông cha để lại cho dân nghèo mưu sinh, không phải thứ để các người lấy tiền bẩn ra cướp đoạt!"

Nhưng niềm vui chưa kịp lắng thì trời đất bỗng chốc đảo lộn.

Đúng mười hai giờ trưa, bão số 6 chính thức càn quét thẳng vào vịnh Đề Gi. Gió rít từng cơn điên dại với sức giật cấp mười hai, bẻ gãy răng rắc những ngọn phi lao ven cồn. Mưa tuôn xối xả như trút nước từ trên đỉnh trời, quất mù mịt mặt biển.

Từ bờ cát bãi mộc Cửu Long, Mai Lan bàng hoàng chứng kiến sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên trút xuống công trình resort Hải Triều. Từng đợt sóng biển dựng đứng như bức tường thành cao hơn bốn mét gầm thét bổ nhào vào dải bờ biển. Toàn bộ hệ thống bờ kè bê tông giả mạo sinh thái – thứ mà Vinh từng khoe khoang là công nghệ kiên cố – dưới sức công phá của sóng dữ và sự sụt lún rỗng ruột của túi cát ngầm, bắt đầu nứt toác từng mảng lớn.

"Rầm! Rầm!"

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Khánh My
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Khánh My

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…