Bát Cháo Gạo Đỏ Sưởi Ấm Kiếm Tâm Nàng
Chương 10: Đường Kiếm Ấm Áp, Trận Cổ Thức Tỉnh
Mặt đất dưới chân tiểu viện rung lên từng hồi trầm đục. Vân Tố Dao đứng bên chiếc bàn trúc, rõ ràng cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mang đang thức giấc từ sâu thẳm lòng đất thung lũng, như hô ứng với nhịp đập nơi lồng ngực nàng. Trong đan điền, kiếm tâm vừa lành lặn không hề có chút xao động hay nhức nhối buốt giá nào, trái lại chỉ còn dòng nước ấm ngọt ngào đang cuộn trào sinh sôi.
Ba năm tăm tối, ba năm chịu đựng nỗi đay nghiến của hàn khí và sự ghẻ lạnh từ huyết tộc, tất cả những xiềng xích vô hình trói buộc tâm hồn nàng dường như đã tan biến thành tro bụi trong khoảnh khắc ấy. Một thể ngộ khoáng đạt chưa từng có ùa về trong tâm trí nàng. Đạo của kiếm xưa nay đâu chỉ có chém giết, lạnh lùng và đoạt mệnh; kiếm cũng có thể chở che, có thể ấm áp như ánh lửa bập bùng nơi gian bếp nhỏ.
Tố Dao đưa mắt nhìn sang vách nứa, nơi thanh trúc kiếm trăm năm do chính tay phu quân đẽo gọt đang lẳng lặng gác bên cạnh chuôi kiếm gãy. Không kìm được sự thôi thúc trong huyết quản, nàng bước nhanh tới, năm ngón tay thon dài nắm chặt lấy chuôi kiếm trúc.
Cảm giác trơn nhẵn, ấm áp quen thuộc của thân trúc truyền vào lòng bàn tay. Tố Dao xoay người, tà áo trắng bay lượn theo gió đêm, nhẹ nhàng lướt ra giữa khoảnh sân phủ đầy cánh mai tuyết rụng.
“Vút!”
Thanh trúc kiếm trong tay nàng xé rách màn đêm tĩnh mịch. Một thức khởi kiếm uyển chuyển tựa mây trôi nước chảy, hoàn toàn không còn sự ngập ngừng, đau đớn hay cứng nhắc của thân thể tàn phế. Tố Dao nhẹ nhàng xoay gót, cổ tay rung lên liên hồi, từng đường kiếm thanh thoát nối tiếp nhau vẽ nên những vệt sáng lung linh giữa không trung.
Thuở trước ở Phù Diêu Thành, mỗi khi nàng vung kiếm, kiếm khí tỏa ra đều mang theo sự thấu xương, sắc lạnh và cô độc đến tột cùng, tựa như một khối băng vĩnh cửu cự tuyệt mọi ấm áp của nhân gian. Thế nhưng lúc này, khi thanh trúc kiếm lướt qua từng nhánh mai, luồng kiếm ý phát ra lại hoàn toàn đổi khác. Từng đường kiếm dạt dào sinh khí, thấm đẫm mộc linh khí thuần hậu mà Giang Triệt đã ngày ngày bồi bổ qua từng bát cháo, từng chén canh, hòa quyện với ý niệm bảo hộ mái nhà tranh bình yên này.
Đó là một kiếm ý ấm áp như nắng sớm mùa xuân, vừa dịu dàng bao dung, lại vừa sắc bén vô song, đủ sức chém tan mọi dông bão chực chờ xâm phạm tổ ấm. Tố Dao say sưa hòa mình vào từng đường kiếm, mái tóc đen tung bay, đôi mắt phượng sáng ngời tựa sao trời. Ba năm qua, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân sống động và tự do đến nhường này.
Ngay khi bài kiếm pháp hoàn chỉnh đầu tiên của nàng đi tới thức kiếm viên mãn nhất, tiếng rì rào dưới lòng đất bỗng hóa thành tiếng sấm rền vang. Từ những khe đá phủ rêu quanh sân vườn, từng dải lục quang rực rỡ đột ngột bừng sáng, phóng vút lên không trung tựa như hàng ngàn dải lụa ngọc bích.
Tàn tích Thanh Mộc Huyền Trận cổ xưa chôn vùi nơi đáy cốc đã bị luồng kiếm ý ấm áp này đánh thức hoàn toàn. Những ký tự phù văn cổ đại chầm chậm xoay vần, mang theo mộc khí nồng đượm cuốn lấy thân kiếm trúc trong tay Tố Dao. Lục quang uốn lượn quanh bóng hình nàng một vòng, sau đó ầm ầm tản ra bốn phía, dung nhập trọn vẹn vào mười hai gốc thanh trúc quanh viện, hòa làm một với trận pháp liễm tức mà Giang Triệt vừa bày bố ban nãy. Một màn sương lục sắc mỏng manh nhưng kiên cố vô cùng lặng lẽ trải rộng, bao bọc toàn bộ tiểu viện vào trong sự che chở vững chắc của đại trận thượng cổ.
Tố Dao thu kiếm, khẽ thở ra một làn hơi ấm áp, ngực phập phồng nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt.
“Két.”
Cánh cửa nứa gian bếp bật mở, Giang Triệt vừa bưng khay bát vào dọn dẹp liền vội vã chạy ra. Ánh mắt chàng lướt qua màn sáng huyền ảo bao phủ mái nhà rồi dừng lại trên thân ảnh của thê tử giữa sân mai rụng; nhận thấy kiếm ý ấm áp cùng thần thái rạng rỡ của nàng, gương mặt tuấn tú bừng lên niềm vui sướng không lời nào tả xiết.
“Tố Dao!”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…