Bầu Khèn Pơ Mu Gọi Bạn Vượt Đỉnh Mã Pí Lèng

Chương 19: Mạch Nước Hồi Sinh

Tiếng reo trong trẻo của Mỷ Dở bay vút lên vách đá sừng sững, đập vào tai cụ Vừ A Sùng đang chống gậy trúc đứng đón đoàn người nơi dốc bản. Cụ già nở nụ cười đôn hậu, ánh mắt hấp háy niềm vui khôn xiết khi dõi theo hai chàng trai trẻ vạm vỡ đang bước nhanh về phía mình.

“Ông nội! Mỷ Dở nói thật đấy!” – Thằng Pao thở hổn hển, vội đỡ lấy cánh tay cụ.

“Cụ Sùng, cụ cháu mình mau lên mó nước xem sao!” – A Chư cũng sốt sắng cất lời, giương cánh nỏ bọc đồng chỉ về phía triền núi cao.

Cụ Sùng khẽ gật đầu, chòm râu bạc rung rinh trong làn gió biên ải đang dần bớt đi cái buốt giá cắt da. Cụ cùng già trẻ gái trai hai dòng họ hối hả rảo bước qua những bậc đá tai mèo dẫn lên hàm ếch đá hoa cương cổ. Tiết trời chuyển mình kỳ diệu, ánh nắng xuân non vàng óng như mật ong rừng rải đều khắp đỉnh Mã Pí Lèng, xua tan màn sương đục ngầu từng bủa vây suốt nhiều tuần trăng tăm tối.

Đến gần cửa mó Giàng Ly, ai nấy đều dừng chân nín thở. Lớp băng đá dày cộp tựa mai rùa phong tỏa miệng hang bấy lâu nay chằng chịt những vết rạn nứt như mạng nhện. Dưới sức nóng của vầng thái dương và hơi ấm đất trời bừng dậy, những tảng băng lớn bắt đầu nứt toác, phát ra chuỗi âm thanh rôm rốp rộn ràng.

Đột nhiên, một tiếng ầm vang dội từ sâu trong lòng đá. Khối băng chắn ngang cửa mó vỡ vụn, lăn lông lốc xuống sườn dốc. Liền sau đó, dòng nước nguồn trong vắt từ hàm ếch đá hoa cương trào dâng cuồn cuộn, sủi bọt trắng xóa rồi reo vui tuôn xối xả qua vòm đá rêu phong.

Tiếng reo hò mừng rỡ bùng nổ khắp vạt rừng. Đám trẻ con họ Mùa và họ Vừ ùa tới té nước lên mặt nhau, tiếng cười giòn giã xua tan mọi nỗi nhọc nhằn. Mạch nước ngọt lành tuôn chảy thành dòng suối nhỏ tràn qua các mương đá, tưới mát những gốc ngô khô héo trên nương hốc đá, rồi ầm ầm đổ đầy các máng gỗ dài. Đàn ngựa thồ kiệt sức sau chuỗi ngày rét buốt vươn dài cổ, thong dong uống thỏa thê từng ngụm nước trong lành.

Nhìn dòng nước thiêng hồi sinh nuôi dưỡng bản làng, cụ Sùng đưa mắt nhìn xuống chân đèo. Nơi đó, lối mòn độc đạo nối bản làng với các trạm tuần tiễu và chợ phiên vùng biên vẫn còn ngổn ngang những khối đá tảng lớn bị lăn xuống phong tỏa từ bữa trước, ngăn trở mạch sống giao thương.

Thấu hiểu ánh mắt của ông nội, A Pao quay sang vỗ vai người bạn đồng hành:

“A Chư, mạch nước đã thông, giờ đến lượt chúng ta mở lại con đường cho bà con đi chợ phiên!”

“Được lắm, người anh em họ Vừ!” – A Chư sảng khoái đáp lời.

Hai chàng trai bước thoăn thoắt xuống sườn dốc, cùng xốc nách ghé vai vào tảng đá mồ côi khổng lồ chắn ngang lòng đường. Bắp tay rắn như gỗ nghiến gồng lên, da thịt màu đồng hun bóng nhẫy mồ hôi dưới nắng ấm. Cụ Sùng đứng trên gờ đá cao gật gù quan sát. Khi tiếng hô đồng thanh của hai người bật ra dứt khoát, tảng đá lớn chuyển mình rồi ầm ầm lăn xuống vực sâu Tu Sản. Lối mòn độc đạo dưới chân đèo lập tức thông suốt, mở toang huyết mạch nối liền buôn bản với chốn biên cương rộng lớn.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…