Bình Chưng Cất Ký Ức Sưởi Ấm Vòm Kính Lạnh

Chương 13: Tấm Thước Đo Chỉ Số Hồi Sinh

Đầu mối băng gạc vừa được siết chặt, đôi bàn tay của Chân Tố Đoan vẫn còn run rẩy vương chút mạt sắt chưa kịp gột sạch. Trác Thiệu Phong khẽ cử động những ngón tay trái, nhẹ nhàng áp mu bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của nàng. Hơi ấm từ da thịt anh truyền qua từng kẽ ngón tay, giúp nhịp thở dồn dập của người nữ chỉ huy viễn thám dần dịu lại dưới bóng cây bưởi cổ thụ.

“Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Vòm kính đã an toàn, em cũng bình an trở về rồi.”

Thiệu Phong cất giọng trầm thấp, từng từ thốt ra đều mang theo sự vỗ về nhẫn nại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nơi lớp sương mờ xúc cảm vừa chực vỡ òa. Phải mất một lúc lâu, Tố Đoan mới khẽ gật đầu, bờ vai căng cứng dần buông lỏng theo từng nhịp đối lưu êm đềm của luồng dưỡng khí tái sinh. Anh cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, cùng dọn dẹp những mảnh vụn composite vương vãi trên nền đất bazan, trước khi dìu nàng trở về gian phòng gỗ thông để nghỉ ngơi sau những giây phút nghẹt thở ngoài không gian.

Hai chu kỳ trạm sau trận bão bụi kinh hoàng, cánh cửa khí áp Phân khu 9 một lần nữa phát ra tiếng rít quen thuộc. Bác sĩ Hà Tĩnh Vân bước vào, mang theo khối thiết bị phân tích sóng não chuyên sâu hình trụ bạc sáng bóng. Hôm nay là đợt kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ chu kỳ thứ chín của Tố Đoan – một cột mốc then chốt mang tính quyết định đối với quyền công dân của nàng.

Thiệu Phong đón Bác sĩ Hà bằng một cái cúi đầu lịch thiệp:

“Chào Bác sĩ Hà. Dụng cụ kiểm tra hôm nay có vẻ phức tạp hơn thường lệ.”

“Chào cậu Trác.” Bác sĩ Hà mỉm cười đôn hậu, ánh mắt lướt qua cánh tay quấn băng trắng muốt của anh rồi nhìn sang vòm kính mạn bắc vừa được gia cố bằng một vệt keo nano sẫm màu. “Đây là bộ quét cộng hưởng nơ-ron toàn phần thế hệ mới nhất. Kỳ đánh giá chu kỳ thứ chín này sẽ quyết định liệu cô Chân có phải đối mặt với lệnh cưỡng chế cấy chip sóng não nữa hay không.”

Gian phòng cách ly di động được mở ra ngay giữa vườn ươm, nơi các dải cảm biến sinh học hoạt động tối ưu nhờ nồng độ oxy tự nhiên dồi dào. Tố Đoan ngồi thẳng lưng trên ghế tựa, vầng trán thanh tú được áp sát vào dải vòng quét thạch anh lấp lánh ánh lam. Nàng mặc bộ thường phục bằng vải lanh xám tro mà Thiệu Phong tự tay may đo, nét mặt điềm tĩnh khác hẳn dáng vẻ phòng thủ hoảng loạn của chín chu kỳ tháng trước.

Đứng tựa bên mép cửa kính cách ly, Thiệu Phong không giấu nổi sự bồn chồn. Hai bàn tay anh siết nhẹ vào nhau, vết thương nơi cẳng tay khẽ nhói buốt nhưng tâm trí anh chỉ dồn trọn vào tấm màn hình quang phổ trước mặt. Trên bảng giao diện điều khiển, những dải sóng thần kinh hiển thị màu xám xịt – biểu trưng của hội chứng Hư Vô Hóa Cảm Xúc từng giam hãm nàng trong ba mươi năm băng giá – nay đang biến chuyển kỳ diệu.

Từng đợt sóng xung điện màu xanh ngọc bích và vàng ấm dâng trào liên tục, dao động uyển chuyển quanh khu vực hồi hải mã và thùy khứu giác. Tấm thước đo điện não đồ nhảy số không ngừng. Khi Bác sĩ Hà đưa một que thử vi lượng chứa phân tử hương hoa bưởi và đất mùn sau mưa qua khoang dẫn khí, các tế bào thần kinh của Tố Đoan lập tức phát ra những luồng sáng rực rỡ, biểu thị sự rung cảm mãnh liệt.

Sau gần nửa giờ phân tích chuỗi dữ liệu phức hợp, Bác sĩ Hà tháo dải vòng quét khỏi trán Tố Đoan, cẩn thận đóng nắp thiết bị. Nét mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ trưởng dần giãn ra, thay bằng nụ cười rạng rỡ khó che giấu.

“Thật phi thường!” Bác sĩ Hà quay sang nhìn Thiệu Phong, giọng nói dâng trào niềm thán phục chân thành. “Cậu Trác, chỉ số Hư Vô Hóa Cảm Xúc của cô Chân đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Khả năng tiếp nhận khứu giác và phản xạ cảm xúc tự nhiên của cô ấy đã phục hồi tới tám mươi phần trăm. Đây là kỳ tích chưa từng có đối với một cựu binh ngủ đông ba mươi năm ròng.”

Thiệu Phong thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Anh ngước nhìn Tố Đoan, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang dõi về phía mình. Đôi mắt đen láy từng lạnh như lưỡi dao hàn tinh giờ đây ánh lên nét dịu dàng, trong trẻo như mặt hồ sau cơn giông tố.

“Như vậy... Tố Đoan đã an toàn rồi phải không bác sĩ?” Thiệu Phong khẽ hỏi, giọng anh hơi khàn đi vì xúc động.

“Đúng vậy.” Bác sĩ Hà gật đầu dứt khoát. “Tôi sẽ gửi ngay bản tường trình y khoa đặc biệt này lên Hội đồng Y tế Chỉ định. Với kết quả này, cô Chân hoàn toàn thoát khỏi diện cưỡng chế cấy ghép chip điều biến cảm xúc. Cô ấy đã đủ điều kiện pháp lý để khôi phục trọn vẹn quyền công dân độc lập, không ai có quyền tước đoạt tự do của cô ấy nữa.”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lạc Kiều
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lạc Kiều

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…