Cánh Buồm Tố Nương Cưỡi Sóng Dữ
Chương 12: Bến Lạ Xứ Xa
Nhìn những họng đại bác đồng đen ngòm của chiến thuyền Tây dương án ngữ luồng lạch, Trịnh Thạch nghiến răng, năm ngón tay siết chặt cán lao phóng cá:
“Đại tỷ! Tàu quỷ tóc đỏ chĩa hỏa khí rồi, có xông qua không?”
“Bình tĩnh, giấu nỏ ngầm đi!”
Tố Nương quát khẽ. Bàn tay quấn vải thô rơm rớm máu khẽ giơ lên. Nàng nhìn ngấn nước đen trĩu của con tàu khổng lồ:
“Tàu chúng mớn nước sâu hai trượng, chỉ buông neo ở luồng sâu thị uy. Lòng lạch rẽ vào rừng tràm cạn đáy, tàu to không với tới. Lão thúc, nép sát rặng tràm mạn hữu lướt mép bùn mà vào!”
Lão Hợi gật đầu, đôi tay gân guốc ghì cần lái. Thần Phong hạ nửa buồm, thân thuyền hai lớp kiền kiền nhẹ nhàng trườn qua bãi bùn lợ, lách khỏi góc ngắm của dàn pháo hạm rồi trôi êm vào con rạch rợp bóng tràm của xứ Mang Khảm.
Khi sống thuyền chạm bãi cát ven bến cạn, neo rùa vừa thả, Tố Nương lập tức phân công:
“Trịnh Thạch, đệ cùng mười huynh đệ dắt nỏ ngầm giữ thuyền. Bốn trăm hộc muối sạch dưới khoang là mạng sống họ Thi, chưa có lệnh của ta, kẻ nào bước lên boong đều bắn hạ!”
“Đại tỷ yên tâm, ai dám tơ hào một hạt muối, mũi lao của đệ sẽ xé toạc họng kẻ đó!” Trịnh Thạch vỗ báng nỏ ngầm đáp.
Giắt thanh đoản đao rèn thép rùa vào thắt lưng, mang theo thước ngắm sao gỗ lim, Tố Nương cùng Lão Hợi bước lên bờ.
Bến Mang Khảm hiện ra giữa đầm lầy và rừng tràm ngập mặn. Những căn nhà sàn mái lá thốt nốt mọc lô nhô, dân bản xứ Chân Lạp da ngăm đen chèo thuyền độc mộc chở củi và rễ thuốc. Trái ngược với vẻ hoang sơ, bến cảng hôm nay ngột ngạt không khí căng thẳng dị thường.
Tố Nương cùng Lão Hợi rảo bước qua các lán trại buôn bán, dò hỏi nguồn mua hồ tiêu đen và sáp ong rừng. Thế nhưng, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu ái ngại hoặc mức giá trên trời:
“Một hộc tiêu ba mươi quan tiền đồng, hoặc một thoi bạc nén! Sáp ong rừng cũng tăng giá gấp ba!” Một lái buôn thì thào, mắt lấm lét. “Không bớt nửa đồng. Khắp duyên hải này chẳng còn mối nào rẻ hơn đâu!”
Lão Hợi cau mày:
“Vô lý! Mới nửa năm trước giá tiêu chưa tới mười quan. Các người đẩy giá ngút trời thế này là muốn chẹt cổ thuyền buôn phương xa sao?”
Chủ lán buôn thở dài, xua tay lia lịa rồi quay ngoắt vào trong, dứt khoát không hé răng thêm lời nào.
Nhận thấy điều bất thường, Tố Nương ra hiệu cho Lão Hợi im lặng rồi lùi ra sau rặng dừa nước quan sát. Cách bến cạn không xa, một dãy kho hàng kiên cố mọc lên giữa đầm lầy. Trước cửa kho, cờ hiệu hình chiếc khiên của thương đoàn Đông Ấn phương Tây phấp phới cạnh biển sơn son khắc chữ “Vạn” lồng trong vòng tròn vàng rực.
Đó chính là ấn ký độc quyền của Vạn Lợi Thương Hội nơi cửa biển Đại Chiêm!
Nấp dưới bóng râm, Tố Nương thấy rõ mấy tên tay sai áo the tím mang những túi bạc vụn lớn giao cho tên thông ngôn đi cùng viên ký lục da trắng tóc đỏ. Tiếng xì xào lọt vào tai nàng:
“Cứ rải bạc vụn gom hết nguồn tiêu về kho! Hội chủ Cố Vạn Tài đã dặn: bằng mọi giá phải cùng quan thương Tây dương khóa chặt cửa lạch. Tên tù trưởng nào dám bán cho thuyền lạ Đàng Trong, cứ dọa đưa tàu đại bác ngoài vịnh vào san phẳng đồn điền!”
Ngón tay Tố Nương bấm chặt vào lòng bàn tay đau buốt. Cố Vạn Tài quả nhiên thâm độc. Hắn không chỉ chi ba ngàn lượng bạc thuê giặc biển giết nàng ngoài khơi, mà còn vươn vòi sang tận xứ Mang Khảm, bắt tay thương nhân phương Tây dùng bạc vụn thao túng giá cả, bóp nghẹt đường sống họ Thi!

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…