Cây Sào Cắm Mốc Soi Đáy Đầm Phù Vân

Chương 9: Phản Phệ Dưới Lòng Bùn

Mũi thuyền ngọc bích vừa chạm mép bến Trấn Thủy đã rẽ toạc làn nước đục thành hai dải sóng cuộn trào. Áp lực vô hình từ thân thuyền đè nặng lên mặt nước khiến đám lau sậy dạt hẳn sang một bên, hơi lạnh buốt giá tỏa ra lấn át cả mùi bùn lầy nồng đượm.

Hai tên đệ tử Vạn Hạc Lăng Tiêu nhảy vọt lên bờ sỏi cứng, đạo bào màu lam thêu hạc trắng không hề dính lấy một hạt cát. Tên đi đầu có gò má hóp nhọn hoắt, tay lăm lăm thanh bội kiếm sáng loáng còn nửa gang chưa tra vào vỏ, đôi mắt sắc lẻm quét qua đầm nước vừa phẳng lặng trở lại rồi dừng trừng trừng trên thân sào tầm vông cắm ngập hai thước bùn. Hắn quát lớn, âm thanh the thé chói tai như tiếng kim khí cọ xát:

“Lũ sâu bọ to gan! Chấp sự Cố đại nhân đã truyền chỉ dụ cấm động đến dòng nước, các ngươi dám tự tiện cắm cọc bừa bãi làm xáo trộn thế trận tiên gia định sẵn? Chán sống rồi sao?”

Tiểu Tĩnh vừa nhoi đầu khỏi mạn xuồng nan, thấy mũi kiếm sắc nhọn chĩa tới thì theo bản năng lùi lại, hai tay vẫn ôm ghì lấy be thuyền bảo vệ cụ. Cụ Thiều Vĩnh Triết khẽ gạt đứa nhỏ ra sau lưng mình, bàn chân trần bước từng bước vững chãi trên gờ đá vụn. Tấm lưng còng hơi chùng xuống, nhưng bờ vai già nua bách niên vẫn sừng sững như cột mốc chắn gió đầu vụng.

Cụ chắp hai bàn tay gân guốc thô ráp trước ngực, cất giọng khàn trầm ấm, chậm rãi từng tiếng:

“Khởi bẩm hai vị tiên nhân, lão già này cùng bà con xóm chài Vân Chước chỉ biết nương nhờ con nước kiếm miếng ăn qua ngày. Mấy hôm nay nước đầm sụt lở, bùn lỏng phun trào xé rách gò đất, dãy nhà sàn xiêu vẹo chực đổ úp xuống đầm sâu. Chúng lão đốn mấy thân tầm vông cắm ghì thế đất theo lẽ thường sông nước, đắp tạm chân kè để giữ lại mái lều che mưa nắng cho hơn ba ngàn miệng ăn, tuyệt nhiên không dám kinh động đến việc của cõi trên.”

Tên đệ tử thứ hai mặt tròn, dáng người thô đậm hơn một chút, nghe vậy liền cười khẩy, giọng điệu đầy khinh bỉ:

“Lẽ thường sông nước? Lũ người trần các ngươi biết cái gì là đại sự cõi trời! Cọc tre tầm thường mà đòi ngăn mạch nước đầm lầy? Bố cục chuyển dòng của Cố sư thúc há để các ngươi chêm cọc cản trở? Mau cút ra, để ta nhổ phăng cái cọc rác rưởi này đi!”

Dứt lời mỉa mai của gã đồng môn, tên đệ tử gò má hóp chẳng thèm đếm xỉa đến lời can ngăn của lão đò bách niên, sấn sổ bước tới mép nước. Hắn tự phụ với tu vi Luyện Khí tầng sáu, hai tay vận khởi thanh quang mờ ảo, khí kình rít lên vù vù quanh ống tay áo rộng. Hắn muốn một chưởng nhổ bật cây sào tầm vông lên để thị uy trước mặt đám phàm nhân bến bãi.

“Khoan đã, đạo trưởng chớ vội!” Cụ Triết đanh giọng cảnh báo, ánh mắt quắc lên vẻ nghiêm cẩn. “Mạch đất dưới đáy đầm đang dồn ứ, cọc tre ấy đã hòa vào thế đất giữ thăng bằng. Nếu động vào lúc này, e rằng sóng dữ sẽ…”

“Câm miệng, lão già lẩm cẩm!”

Tên đệ tử gò má hóp quát tháo cắt ngang lời cụ. Hắn dậm mạnh chân lên mép rạn cạn, phóng người tới trước cây sào tầm vông ngàn đốt đang cắm sâu giữa lòng bùn. Bàn tay bao bọc linh lực bạo ngược của hắn chộp thẳng vào đoạn thân tre khắc đầy rãnh mộc phù.

Hắn vận kình toan giật mạnh. Thế nhưng, cây tầm vông cắm ở huyệt nhãn trung tâm không hề lung lay lấy một phân.

Khoảnh khắc luồng linh lực ngoại lai mang tính áp chế đâm sầm vào thân tre, các đường rãnh mộc phù hun khói đen bỗng rực lên ánh đỏ sẫm như than hồng dưới nước. Thân tre già ngâm bùn tẩm nhựa trám rung lên bần bật, phát ra tiếng rít xé không khí. Cây sào lúc này không còn là một khúc tre trơ trọi, mà đã trở thành chiếc đinh neo cắm sâu vào mạch Thổ Thủy ngầm, nối liền toàn bộ xung lực bị đè nén của đường xoắn ốc sâu dưới đáy đầm.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lý Trinh Tam
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lý Trinh Tam

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…