Chiếc Đệm Bông Gòn Nâng Giấc Mộng Đôi Ta
Chương 20: Chiếc áo chần bông nhấc bổng yêu thương
Nghe tiếng bước chân rón rén cùng tiếng cười khúc khích của em gái ngoài bậu cửa, lồng ngực Bì Trọng Hưng bỗng đập thình thịch, rộn rã chẳng khác nào nhịp vồ gỗ gõ vào dây cung bật bông những ngày vào vụ. Anh đứng chôn chân bên mép phản buồng cưới, hai bàn tay to bản vụng về nâng niu chiếc áo chần bông bằng nhung đỏ thắm lót lụa mềm mại. Dưới quầng sáng lung linh của đôi ngọn nến sáp ong đượm mùi hoa ngâu thanh khiết, sắc đỏ của tấm áo bừng lên ấm áp lạ thường.
Cánh cửa gỗ khẽ kẹt mở. Bé Lan từ tốn dắt Thúy Nga bước qua ngưỡng cửa, hai tay vẫn cẩn thận che kín đôi mắt chị dâu, miệng liến thoắng giục giã:
“Một… hai… ba! Chị dâu mở mắt ra xem này!”
Bé Lan vừa buông tay lùi ra sau tủm tỉm cười, Thúy Nga khẽ chớp hàng mi cong vút, ngơ ngác nhìn gian buồng cưới bỗng chốc rực rỡ như đêm tân hôn. Ánh mắt nàng lướt qua đôi nến sáp cháy đượm rồi dừng sững lại trên đôi tay Hưng.
Nơi đó, chiếc áo chần bông nhung đỏ thắm hiện ra tinh xảo ngoài sức tưởng tượng. Từng đường chần chỉ ngũ sắc hình quả trám đan chéo đều tăm tắp, khóa góc chữ thập vững chãi để giữ trọn vẹn lớp ruột bông gòn tơi xốp bên trong. Hàng cúc bọc bằng vải nhung cùng màu xinh xắn chạy dọc vạt áo chéo nền nã. Đặc biệt nhất, bên tay áo phía trái được thiết kế lớp lót lụa tơ tằm hai tầng êm ái như một đám mây non, phần ống tay rộng rãi vừa vặn che phủ trọn vẹn từ bắp tay xuống tận mu bàn tay, khéo léo bao bọc lấy vết sẹo bỏng mà không hề gây cảm giác gò bó hay cọ xát.
Nhìn đôi môi Thúy Nga khẽ hé mở rồi run rẩy, Hưng bối rối gãi đầu, hai tai nóng bừng lên. Anh hắng giọng, cố nén sự ngượng nghịu mà bước lại gần nàng, giọng trầm khàn chân chất:
“Mấy hôm trước thấy em cứ run rẩy mỗi bận gió bấc quất qua khe liếp, anh xót ruột lắm. Mẻ bông đầu mùa này anh nhặt từng múi gòn già, giấu dưới đáy hòm gỗ lim rồi thức thâu đêm bật cho thật tơi xốp, chẳng vướng một hạt bụi rơm nào. Anh… anh vụng đường kim mũi chỉ nên chỉ biết cào bông cho phẳng, còn lại cậy nhờ bé Lan phụ may viền với thùa khuy… Em xem, có vừa mắt em không?”
Bé Lan đứng bên bậu cửa cười toe toét, nhanh nhảu đỡ lời anh trai:
“Chị dâu không biết đấy thôi, anh Hưng cứ bắt em tháo ra may lại đến ba bận vì sợ lớp lụa lót bên tay trái ráp vào da chị đấy! Thôi, em xuống bếp canh nồi bánh chưng đây, nhường buồng cho anh chị!”
Nói đoạn, cô em gái tinh nghịch khép hờ cánh cửa gỗ, để lại không gian riêng tư ấm sực mùi hương trầm và hoa ngâu cho đôi vợ chồng trẻ.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…