Củ Dong Rừng Đổi Vị Nước Khe Trong

Chương 16: Lời hứa trên sào nứa

Chủ nhiệm Bùi Khắc Chẩm cẩn trọng bước qua bậu cửa, đôi dép lốp nện khẽ khàng trên mặt sàn nứa mát rượi. Ông tiến thẳng đến bên bàn trà mộc kê sát ô cửa sổ gian giữa, nơi cụ Mâu Thế Trực đang thong thả ngồi tựa lưng vào cột quân. Hai bàn tay gân guốc vốn quen cầm bút máy và cặp tài liệu nay khẽ run lên khi đặt bọc vải đỏ thắm xuống mặt gỗ.

Cụ Trực nheo mắt nhìn Chẩm, khẽ đưa tay vuốt chòm râu bạc dài đến ngực, giọng trầm ấm:

“Chú Chẩm đấy à? Vừa thu dọn xong việc ba tên lâm tặc dưới sân kho, sao không về nhà nghỉ ngơi một lát?”

Chẩm không vội đáp lời. Người cán bộ bốn mươi tám tuổi kính cẩn gập nhẹ hai gối, ngồi xuống chiếc đôn tre đối diện cụ già làng. Ông nhẹ nhàng lật từng mép vải điều đỏ chót. Bên trong tấm vải nhung đã bạc màu sợi là cuốn sổ ghi công tích kháng chiến bọc vải dù đã ngả màu vàng ố và chiếc Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, dải cuống đỏ tươi viền vàng lấp lánh dưới ráng chiều muộn.

Đó chính là những kỷ vật thiêng liêng mà cụ Trực đã mang ra làm vật bảo lãnh trước toàn bản ở bờ mương Vó Boong trong buổi trưa giông bão tháng Sáu.

“Thưa cụ Trực... thưa ông chú,” giọng Chẩm nghẹn lại, đôi mắt sau cặp kính râm buộc dây thép ánh lên vẻ xúc động chân thành. “Hôm nay bắt trọn toán thợ xẻ lậu, giữ yên rừng nghiến và mó nước Khau Vang, lại nhìn thấy tảng bột dong trắng ngần phơi ngoài sân kho, cháu mới thấm thía hết tấm lòng của ông. Hôm nay cháu đem trả lại cuốn sổ công tích và tấm huân chương này về đúng chỗ của nó. Cháu thật có lỗi với ông chú, ngày trước cháu quá cứng nhắc, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy con số ngày công trên giấy mà suýt nữa dập tắt lối thoát của bản làng.”

Chẩm hít một hơi sâu, giọng đanh lại nhưng đầy vẻ phấn khởi:

“Ban quản trị hợp tác xã đã họp nhanh ngay tại sân kho lúc trưa. Hai sào dong riềng đỏ của ông cháu mình không những trừ đủ chỉ tiêu sản lượng giao nộp cứu đói của cả bản Nà Pùng vụ này, mà còn dư ra cả tạ bột tinh khiết. Mấy chục nóc nhà không còn sợ đứt bữa mùa giáp hạt nữa rồi!”

Cụ Trực lặng nhìn dải huân chương nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Đôi bàn tay thô ráp đầy vết đồi mồi của cụ khẽ chạm vào mặt đồng đã nhuốm màu thời gian. Một cảm giác ấm áp, thanh thản lan tỏa khắp lồng ngực già nua. Cụ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười độ lượng:

“Người làm cán bộ lo cho cái chung, giữ nghiêm kỷ luật của hợp tác xã thì đâu có sai, chú Chẩm. Quan trọng là cái đầu mình biết mở ra khi nhìn thấy củ dong biết cứu đói, thấy dòng nước khe trong biết nuôi sống con người. Chú hiểu được điều đó cho dân bản là ông mừng rồi.”

Cụ Trực với tay nhấc chiếc ấm tích ủ trong giành mây, rót một bát nước chè tươi sóng sánh màu vàng mật, khói bốc nghi ngút mời người chủ nhiệm:

“Uống bát nước chè rừng cho ấm ruột đã, chú Chẩm. Uống xong, theo ông già này ra hiên xem bọn trẻ con làm nốt công đoạn cuối. Bánh phơi nãy giờ ngoài gió hanh chắc đã se mặt rồi đấy.”

Chẩm hai tay đỡ lấy bát nước chè nóng, uống một ngụm đậm đà rồi bước theo cụ già làng ra phía sàn ngoài.

Dưới khoảng hiên rộng đón gió từ thung lũng thổi về, không khí lao động đang rộn rã lạ thường. Từng tấm bánh miến sau khi phơi héo trên phên nứa, bề mặt đã ráo kiệt sương nước, dẻo quánh và hơi dai lại như da trâu non. Đinh Thị Thảo thoăn thoắt gỡ từng tấm bánh, xếp chồng lên nhau thành từng thếp ngay ngắn trên mặt phản gỗ nghiến.

Bên cạnh, Mâu Văn Tỏ cùng Thiết và Luân đang ngồi chực sẵn, mỗi người cầm một con dao tre cật vót mỏng dẹt, lưỡi dao được chuốt sắc ngọt bằng đá mài bùn.

“Các cháu chú ý đường dao,” cụ Trực chống gậy trúc bước đến mé phản, cất tiếng chỉ dẫn. “Đặt mép dao nghiêng nhẹ, đưa một đường dứt khoát từ đầu đến cuối thếp bánh. Không được cứa đi cứa lại làm dập mép sợi. Sợi miến mộc muốn dai giòn thì bản thái phải đều như sợi cước, không dày không mỏng.”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Nhật Minh
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Nhật Minh

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…