Củ Dong Rừng Đổi Vị Nước Khe Trong
Chương 17: Sợi miến qua làn khói
Lời dặn dò thận trọng của Chủ nhiệm Chẩm bên hiên nhà sàn chiều qua vẫn còn đọng lại rõ mồn một trong tâm trí cụ Mâu Thế Trực. Đêm ấy, cụ già làng trở mình mấy bận trên sạp nứa, nghe tiếng gió đông bắc luồn qua khe liếp xào xạc mà lòng không nguôi nghĩ về cuộc thử thách sáng nay. Cụ hiểu tính nết cánh cựu binh và đám thợ cày xóm trên; họ thẳng như ruột nứa, ăn hạt ngô củ sắn quen miệng mấy mươi năm, muốn lay chuyển lòng dạ họ thì trăm lời phân bua chẳng bằng một miếng nếm thật bụng.
Gà rừng vừa gáy dồn cữ sáng tinh mơ, sương mù bảng lảng còn phủ kín thung lũng đá vôi Khau Vang thì sân kho hợp tác xã Nà Pùng đã bắt đầu rộn rã. Tiếng ủng cao su nện bồm bộp trên nền đất sỏi, tiếng cười nói oang oang và tiếng tháo dỡ đòn gánh va lách cách xua tan đi cái rét buốt căm căm đầu đông. Đại diện các xóm cùng các đội trưởng sản xuất lũ lượt kéo về dự cuộc họp bình xét cuối năm. Người ta quàng khăn dù, mặc áo trấn thủ bạc màu, hai tay xoa vào nhau hà hơi tìm hơi ấm.
Cụ Trực chống gậy trúc đực chầm chậm bước qua cổng kho, theo sau là Tỏ và Thảo. Thằng Tỏ vạm vỡ gánh đôi bồ tre lót lá chuối khô, bên trong xếp cẩn thận từng bó miến dong mộc khô giòn tan, màu vàng ngà hổ phách óng ánh dưới chút nắng sớm yếu ớt. Con bé Thảo tay xách chiếc giỏ nứa đựng con gà đồi thả rẫy béo núc ních, tay kia ôm chiếc nồi đồng năm quai sáng bóng mượn của gian bếp tập thể.
Thấy ba ông cháu bước vào, đám đông đang đứng tụm quanh bảng treo công điểm khẽ dạt sang hai bên. Đội trưởng Quách ở xóm trên — một người đàn ông trán dô, ria mép rậm rì khét tiếng bảo thủ — nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn trân trân vào gánh miến của Tỏ. Bên cạnh ông ta, vài ba cựu binh sườn đồi Khau Cả chắp tay sau lưng, giọng nửa đùa nửa thật cất lên:
“Cụ Trực đấy à? Nghe chú Chẩm kháo nhau mấy ông cháu đào được củ gì lạ dưới suối cạn Vó Boong, lại còn mài bột kéo sợi như người dưới xuôi. Họp bình xét cả năm ăn đói mà cụ mang sợi cỏ sợi rơm ra đãi làng thế này, khéo lát nữa bụng dạ cánh cày bừa chúng tôi réo ran hơn cả tiếng kẻng!”
Tiếng cười rộ lên kèm theo những cái lắc đầu ái ngại. Cụ Trực dừng bước, chòm râu bạc dài khẽ rung rinh theo nụ cười hiền hậu. Đôi mắt tinh anh của cụ quét qua từng gương mặt dạn dày gió sương, giọng cụ cất lên trầm ấm, đĩnh đạc:
“Cái bụng đói thì thèm hạt cơm, hạt ngô, lão già này hiểu chứ. Nhưng đất trời cho người Nà Pùng con suối trong, vách đá chở che củ quý. Có phải cỏ rác hay không, chốc nữa xin các chú cứ nếm một đũa rồi hãy chê cũng chưa muộn.”
Bác Luận — người từng cùng cụ dẫn nước mó Khau Vang vụ trước — liền xăm xăm bước lại đỡ lấy đòn gánh trên vai Tỏ, đon đả nói đỡ:
“Bác Quách đừng vội nói cứng! Mầm cây cụ Trực ươm, nước khe cụ khơi, xưa nay có khi nào làm hại cái bụng dân bản đâu. Cứ để mấy cháu nó nhóm lửa xem sao đã!”
Không để mọi người phải đợi lâu, cụ Trực khẽ gật đầu ra hiệu. Thằng Tỏ nhanh nhẹn dọn khoảnh đất góc sân kho, kê ba hòn đá tảng vuông vức làm kiềng, rồi dùng búa bửa mấy thanh củi nghiến khô nỏ xếp vào lòng bếp. Bùi nhùi bốc lửa, ngọn lửa đỏ rực liếm láp quanh đáy nồi đồng, xua tan ngay tức khắc cái buốt lạnh đang bủa vây gian kho rộng thênh thang.
Con bé Thảo thoăn thoắt làm việc trong sự chú ý của hàng chục ánh mắt tò mò. Đôi bàn tay khéo léo của nó pha con gà đồi thả rẫy vàng ươm, lột sạch lớp mỡ ngậy rồi chặt thành từng miếng vuông vức, đều chằn chặn. Thảo đặt chảo gang lên góc kiềng, cho chút mỡ gà rán xèo xèo rồi trút nắm hành tăm đập dập vào phi thơm nức. Mùi hành phi ngọt lịm bốc lên ngào ngạt khiến mấy người đứng xa tít mép cổng cũng phải ngoái cổ nhìn lại.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…