Khúc Gỗ Vông Đồng Gác Đỉnh Hàn Long
Chương 16: Bão Tuyết Vỡ Đài Băng
Cột sáng lam biếc từ đỉnh Hàn Long Phong thọc thẳng vào mây mù xám xịt, xé rách vòm trời thành một lỗ hổng đen ngòm. Luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy tràn xuống như thác lũ, táp vào mặt cụ Cảnh Vạn Hưng khiến chòm râu bạc đóng cứng thành những sợi băng sắc nhọn. Tiếng nổ lớn vừa rồi không đơn thuần là tiếng sấm rền, mà là tiếng gầm rống của địa tầng đang quằn quại vì bị cưỡng đoạt sinh khí.
“Chạy mau! Núi nứt rồi!”
Tiếng phu phen phía dưới thất thanh gào thét. Cụ Cảnh bấu chặt năm đầu ngón tay nứt nẻ vào gờ đá, đưa mắt nhìn lên sườn núi cao. Qua làn sương tuyết mù mịt, cụ thấy rõ trận thế luyện đan của Chấp sự viện đang run rẩy phát ra những tia chớp chói lòa. Trương Đạo Thành muốn gom sạch hàn nguyên trong một sớm một chiều, dùng pháp trận cưỡng bách ép bộc phát hàn tủy trước thời hạn ba ngày, rốt cuộc đã chọc thủng túi độc ngầm sâu ba trăm trượng dưới đáy vực.
Mặt đất dưới chân lão thợ mộc nảy lên từng chặp dữ dội. Một tiếng “rắc” chát chúa vang vọng khắp không gian, bắt đầu từ đỉnh chóp rồi xé dọc xuống triền dốc đứng. Đan đài bằng bạch ngọc mà Chấp sự viện dày công tạo dựng trên đỉnh núi nứt toác thành trăm mảnh. Bốn mươi chín cây trụ trận bằng hàn thiết thô to cắm quanh đó bị áp lực khổng lồ từ lòng đất hất văng, nổ tung thành vô vàn mảnh vụn sắt đen bay ràn rạt qua không trung, cắm phầm phập vào vách đá ngàn năm.
Từ trong vết rách khổng lồ vừa toác ra trên đỉnh phong, dòng thác hàn triều lam đen ngập ngụa, bốc khói đặc quánh tanh nồng cuồn cuộn trào dâng. Toàn bộ rào chắn phù triện cùng những tấm lưới linh lực do các đệ tử giăng ra bị dòng độc thủy ấy cuốn phăng trong chớp mắt như lá khô gặp lũ quét. Đám đệ tử Ngoại viện đóng cọc trên cao chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi trượt dài theo dòng tuyết lở.
Giữa màn bụi đá mịt mù, một bóng người từ trên mỏm đan đài lao thẳng xuống. Thân hình ấy va đập liên hồi vào các gờ đá nhô ra, lăn lông lốc trước khi vướng lại nơi một chạc cây vông đồng mọc nghiêng bên vách Hắc Nham Hạp, cách chỗ cụ Cảnh chừng năm trượng.
Đó chính là Trương Đạo Thành.
Vị chấp sự ngày thường đạo mạo uy nghiêm nay tơi tả khôn cùng. Đạo bào tơ tằm thêu mây bạc bị đá nhọn cào rách tơi bời, nhuốm đầy bùn tuyết và muội than đen sì. Râu tóc gã xơ xác, chiếc mũ ngọc vỡ vụn khiến mớ tóc lộn xộn bết chặt vào vầng trán bê bết máu.
“Khụ... khụ...”
Trương Đạo Thành ho sặc sụa, há miệng trào ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm lẫn những vụn băng li ti bốc khói lạnh. Linh lực Trúc Cơ trong kinh mạch gã bị trận pháp cắn trả dữ dội, tán loạn không thể ngưng tụ nổi một luồng chân khí hộ thân. Đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ dại đi vì kinh hoàng tột độ, gã run lẩy bẩy giơ bàn tay co quắp về phía khoảng không vô định, giọng the thé méo mó:
“Không... không thể nào... Hàn tủy ngàn năm... sao lại bạo phát sớm thế này... Xong rồi... Hỏng hết rồi...”
Gã đổ sụp xuống nhánh cây, hoàn toàn bất lực trước cơn thịnh nộ kinh hoàng của đất trời. Những mưu tính tiến thân, những trát lệnh xua đuổi phàm nhân hay giấc mộng tiến cử vào Nội viện chấp sự đường giờ đây đều vỡ vụn như bọt nước trước dòng thác hủy diệt đang ầm ầm đổ dồn từ đỉnh núi.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…