Khúc Gỗ Vông Đồng Gác Đỉnh Hàn Long
Chương 20: Mộc Linh Lập Viện
“…Mang tên Mộc Linh Viện!”
Tiếng Chưởng môn Tố Uyên Chân Nhân vang dội giữa thung lũng, ngưng đọng từng bông tuyết đang chao lượn trên nền trời. Cuộn đạo chỉ bằng lụa hoàng kim lơ lửng giữa tầng không bỗng bung tỏa từng dải hào quang ấm áp, chiếu rọi khắp mỏm đá Hắc Nham Hạp rồi chầm chậm hạ xuống trước mặt Cảnh Vạn Hưng.
Cụ Cảnh đứng lặng, hai bàn tay thô ráp đầy vết nứt nẻ và dính bết bụi mùn cưa khẽ run lên. Dưới chân cụ, từng đợt hơi ấm từ một trăm lẻ tám cọc mộng vông đồng tuyết ngậm địa nhiệt vẫn cuồn cuộn phả ra, làm dịu đi cái lạnh thấu xương của non ngàn. Tố Uyên Chân Nhân khẽ phất tay áo huyền sắc, một tấm lệnh bài bằng gỗ mun viền ngọc trắng từ trong luồng sáng từ từ hạ xuống lòng bàn tay cụ Cảnh:
"Cảnh lão trượng, tấm thẻ bài này là thân phận Khách khanh danh dự của Mộc Linh Viện. Từ nay về sau, viện này đặt ngay tại Tạp Dịch Khư, lấy bách nghệ phàm nhân làm gốc, kết hợp cùng mộc đạo tu chân để dựng nhà, trị hàn, cứu tế sinh linh. Mọi quy chế, chi tiêu của viện đều ngang hàng với cửu đại phân viện nội môn, do chính lão trượng làm chủ sự."
Cụ Cảnh giật mình, vội giơ hai tay đỡ lấy tấm thẻ bài nặng trịch, giọng khàn khàn run rẩy:
"Khởi bẩm tiên sư... già này tuổi tác đã ngoài trăm, một đời chỉ quen cầm cưa đẽo gỗ sửa lều dột, tu vi kẹt mãi ở Luyện Khí tầng một, đâu dám nhận chức sự to tát nhường này của tiên môn..."
Tố Uyên Chân Nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cụ chan chứa vẻ kính trọng chân thành:
"Đạo tại tâm, tại đôi bàn tay cứu người, há lại đo đếm bằng cảnh giới cao thấp? Giàn mộc cản chấn của lão trượng đã cứu vãn cả ngọn Hàn Long, tấm lòng chở che ấy đáng để muôn ngàn đệ tử cúi đầu học hỏi."
Nói đoạn, Chưởng môn quay sang phía các chấp sự Ngoại viện vừa vội vã phi thân tới, cất giọng nghiêm cẩn truyền lệnh:
"Mở kho lương thiện viện! Xuất ba ngàn bao gạo trắng, một ngàn tấm áo bông dày và toàn bộ can khương, linh chi đỏ dự trữ phân phát lập tức cho ba ngàn phàm nhân Tạp Dịch Khư. Ai có bệnh phong hàn, lập tức cấp phát thảo dược điều trị, tuyệt đối không được để sót một người!"
Lời vừa dứt, khắp bờ vực bỗng vỡ òa tiếng khóc mừng. Ba ngàn phàm nhân dưới thung lũng đồng loạt quỳ rạp xuống nền tuyết ấm, tiếng reo hò cảm tạ vang vọng thấu trời xanh. Mẹ già A Lục từ nay không còn lo thiếu thuốc thang, những đứa trẻ nơi lều rách sẽ có manh áo mới lành lặn qua mùa đông buốt giá.
Tố Uyên Chân Nhân bước chậm rãi lại gần, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nép bên cạnh cụ Cảnh. Ninh Chi bối rối, vội kéo vạt áo chàm cũ che đi bả vai vừa quấn lớp vải dính bột vỏ cây vông tuyết. Chưởng môn khẽ đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào khoảng không cách trán nàng nửa tấc. Một luồng thanh quang thuần khiết lập tức lóe lên quanh thân thiếu nữ, khiến mấy chồi non vông đồng kẹt trong kẽ đá gần đó khẽ vươn mình đâm lộc.
Đôi lông mày thanh tú của vị Chưởng môn Kim Đan khẽ nhướng lên, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Kỳ lạ thay... Tạp linh căn hệ mộc lại hàm chứa mộc linh tính thuần khiết bẩm sinh, nhạy cảm khôn cùng với sinh cơ cỏ cây. Trước kia kẻ nào coi sóc sát hạch mà lại hắt hủi một hạt ngọc thô thế này nơi góc xóm?"
Ninh Chi giật mình chớp mắt, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, vội cúi đầu lí nhí:
"Khởi bẩm... tiên nhân, cháu không biết ngưng tụ chân hỏa, chỉ biết ngửi mùi thớ gỗ và tìm cây thuốc..."
"Không có chân hỏa thì đã sao? Mộc đạo chân chính là nuôi dưỡng và thấu hiểu sinh cơ, không phải chỉ để đốt lửa luyện đan." Tố Uyên Chân Nhân gật đầu tán thưởng, rồi nhìn sang cụ Cảnh: "Nha đầu này có thiên phú mộc linh hiếm thấy. Bản tọa đặc cách thu nhận nàng làm đệ tử ký danh của Mộc Linh Viện, ngày ngày theo lão trượng học mộc đạo bách nghệ, sau này sẽ chuyên trách việc chăm sóc dược thảo và dưỡng mộc cho sơn môn. Lão trượng thấy thế nào?"
Cụ Cảnh mừng rỡ, vội vỗ nhẹ lên bờ vai lành của đứa cháu gái cưu mang suốt mười năm ròng:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…