Lối Đá Xếp Khan Xuyên Hẻm Vực Ảo
Chương 11: Nêm Đá Rẽ Dòng Ngũ Trượng
Hơi nước lạnh buốt phả thẳng vào mặt cụ San, mang theo vị ngai ngái của bùn khoáng và bọt đá vôi xộc vào sống mũi. Dưới chân bậc đá thứ năm mươi, dòng nước từ họng thác Ngũ Trượng tuôn ra ầm ầm như thác lũ, tung bọt trắng xóa che khuất cả một khoảng vực. Cụ nheo đôi mắt mờ đục vì thời gian, nhìn dòng xoáy cuộn xiết đang va đập điên cuồng vào chân vách đá sườn tây, cuốn phăng những mảng sỏi phong hóa xuống vực sâu.
Cụ ngồi thụp xuống thềm đá nhám, hai bàn chân xỏ trong đôi dép cao su bám chắc vào nền đá. Đôi tay quấn vải băng còn vương chút máu khô khẽ cử động, những khớp ngón nhức buốt nhưng tâm trí cụ tĩnh lặng lạ thường. Cụ nâng búa tiều phu gõ nhẹ “cộc... cộc...” vào gờ vách sát mép nước. Tiếng đá vọng lại trầm đục và rỗng tếch, tựa như tiếng gõ vào một thân cây mục.
Kinh nghiệm trắc địa bảy mươi năm trước mách bảo cho cụ mối nguy khôn lường: chân vách đá vôi nơi này đã bị nước ngầm khoét rỗng qua hàng thế kỷ. Mũi đường vừa vươn tới đây đã chạm phải hiểm địa: phía trên là vòm đá Hàm Ếch khổng lồ chìa lơ lửng giữa không trung, phía dưới là dòng nước hung hãn chực chờ bẻ gãy mọi điểm tựa.
“Cụ San!” Lôi Bằng hớt hải chạy tới, giáp sắt kêu lách cách: “Chân đường đứt đoạn rồi! Nếu nước cứ thúc mạnh thế này, năm mươi bậc móng sẽ bị xói sạch. Cháu còn mấy quả lựu đạn xung lực dự phòng. Hay là để cháu nổ tung sườn vách phía trên mở đường tránh? Bằng không, cháu nhờ Vân Thiên Các dựng tường từ trường ép dòng nước rẽ hướng!”
Cụ San ngước nhìn chàng thủ lĩnh Thiết Huyết Bang, khẽ lắc đầu ôn tồn:
“Không được manh động, chú em. Đá vôi vùng này chằng chịt túi rỗng như tổ ong. Dưới chân ngọn thác là cả một túi nước ngầm tích tụ lâu đời. Sóng xung chấn hay từ trường cưỡng ép chỉ tổ kích động túi nước bục vỡ. Lúc ấy cả mảng sườn vách Hàm Ếch sụp xuống thì hơn hai nghìn con người phía sau không còn đường thoát.”
Lôi Bằng nghe vậy liền chùn bước, siết chặt nắm tay bất lực.
Lúc ấy, Khang bước lên cạnh cụ cố, tay thoăn thoắt chỉnh gọng kính vi mạch. Tia sáng xanh lam phát ra từ mắt kính quét qua màn bọt nước mịt mù, hiện rõ trắc diện đáy dòng chảy.
“Ông cố nhìn này!” Khang ghé sát bên tai cụ San: “Kính vi mạch ghi nhận bên dưới lớp nước sâu hai gang tay có một gờ đá mẹ nguyên khối chạy chéo dài sáu mét, nối từ họng thác sang tận khe nứt kiến tạo phía đông!”
Ánh mắt già nua của cụ San bừng sáng. Cụ vỗ nhẹ vai chắt nội:
“Khá lắm, chắt Khang! Dòng nước dù hung hãn đến đâu cũng phải thuận theo nếp đá mẹ mà chảy. Đá mở lối cho nước, thì người mở đường cũng mượn đá mà rẽ dòng.”
Cụ nhặt một hòn sỏi dẹp, cúi người vạch lên thềm đá thứ năm mươi hình thoi với các rãnh so le:
“Đạo trị thủy của tiền nhân xưa nay là nương theo tự nhiên chứ không cưỡng ép. Nước xiết mà vần đá tảng chắn ngang thì sức nước dồn lại sẽ hất tung tất cả. Chúng ta phải xếp đá hình mang cá gián cách, tạo mũi nêm so le chẻ đôi con nước, dẫn dòng vào hai khe nứt hai bên. Ấy gọi là nêm đá rẽ dòng.”
Nói đoạn, cụ San tháo đôi dép cao su đặt lên thềm đá, xắn cao ống quần chàm rồi bước xuống mép nước.
“Ông cố! Nước buốt lắm, để chúng cháu lội xuống cho!” Khang giật mình níu áo cụ.
Cụ San quay lại, mỉm cười hiền hậu:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…