Men Rượu Tẩy Trần Dưới Chân Tiên Ải

Chương 21: Phán Quyết Đài Đá

Quản Doãn Hy đứng lặng bên cỗ xe bò, hai tay áo chàm buông thõng, dõi mắt nhìn làn bụi đá lắng dần. Cách đó hơn mười trượng trên nền đá lạnh, Cừu Vạn Xương nằm sóng soài, đạo bào rách bươm, khóe miệng trào máu bầm đen sẫm. Luồng linh hỏa Kim Đan cuồng bạo vừa rồi đã bị chưởng phong của Chưởng môn đánh tan tác, chỉ còn vài tàn lửa lụi tắt trên mặt đất.

Lạc Thanh Phong hạ chân xuống đài đá, ánh mắt tựa hàn băng quét qua thân hình đang run rẩy của Viện chủ Đan Đạo Viện:

“Chấp Pháp Đường nghe lệnh!”

Hai vị trưởng lão huyền bào lập tức bước ra:

“Có đệ tử!”

“Cừu Vạn Xương mượn danh nghĩa tông môn luyện chế tà đan, hủy hoại căn cơ của hàng trăm môn đồ. Nay bản tọa phán quyết: Thu hồi lệnh bài Viện chủ, phế bỏ chức vị trưởng lão, phong tỏa toàn bộ linh lực Kim Đan, áp giải đày vào Phong Hắc Động sám hối trọn đời!”

Hai vị trưởng lão lập tức áp sát, bốn bàn tay mang theo phong lôi ấn thẳng vào các đại huyệt Đan Điền và Mệnh Môn của Cừu Vạn Xương. Một tiếng thét xé lòng vang lên, linh quang vụt tắt, tu vi Kim Đan tích lũy cả đời bị khóa chặt bằng xích sắt huyền kim. Chiếc lệnh bài mạ vàng biểu trưng cho quyền lực Đan Đạo Viện bị lột xuống không thương tiếc. Cừu Vạn Xương rũ rượi như chó rách, ánh mắt đục ngầu nhìn trừng trừng vào lão Hy rồi bị lôi xềnh xệch về phía sau vách núi.

Lão Hy khẽ thở dài. Kẻ tu hành để lòng tham vượt quá giới hạn thì kết cục cũng như lửa quá trớn làm cháy khét nồi rượu ngon.

Ngay sau đó, vị Trưởng lão Chấp Pháp Đường cầm cuốn sổ ngầm cùng mảnh ngọc giản dính máu bước lên. Ngọn chân hỏa màu lam bùng cháy trên tay ông, thiêu trọn tang vật thành tro bụi bay tán loạn trong gió ngàn.

Vị trưởng lão cất giọng sang sảng:

“Phụng mệnh Chưởng môn, niêm phong toàn bộ bảy tầng lầu của Đan Đạo Viện trên đỉnh Đan Hà để tra xét. Tông môn lập giới luật sắt: Vĩnh viễn nghiêm cấm luyện chế, tàng trữ và mua bán Bạo Linh Đan cùng các loại đan dược cưỡng cầu đột phá. Kẻ nào vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tiên môn!”

Tiếng reo hò của hàng ngàn môn đồ dậy sóng như triều dâng, xé toạc tấm màn đen tối bao trùm bấy lâu.

Lạc Thanh Phong vung tay áo, cuộn chiếu thư bằng lụa trắng mở ra giữa không trung. Ánh mắt ngài nhìn xuống Uyển Thanh và Lạc Tinh đang quỳ dưới đài, giọng day dứt:

“Bản tọa vì bế quan tĩnh tu, để kẻ gian lộng quyền khiến bao môn đồ lương thiện chịu hàm oan. Nay bản tọa hạ chiếu: Xóa bỏ tội danh trộm cắp cho Trần Lạc Tinh, phục hồi thanh danh cho đệ tử Đoán Kiếm Đường đã quá cố là sư đệ của Cố Uyển Thanh. Mọi đệ tử từng bị Đan Đạo Viện ruồng bỏ nay đều được xóa án, ghi danh lại vào tông tịch!”

Nghe tên sư đệ, vai Cố Uyển Thanh khẽ run. Nàng buông thanh sắt thô, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt kìm nén suốt bao tháng ngày tủi nhục lăn dài trên gò má. Mối thù đè nặng trong lòng nay đã được rửa sạch bằng công đạo. Lão Hy nhìn thấy sắc mặt nàng dần dịu lại, kiếm ý quanh thân không còn vẻ căm hờn mà phẳng lặng, mềm mại như dòng suối nhỏ. Kiếm tâm của nàng đã thực sự đạt tới cảnh giới tự tại.

Lạc Thanh Phong quay sang nhìn Trần Lạc Tinh:

“Lạc Tinh, năm xưa con vì bảo vệ chân tướng mà chịu uất ức phế bỏ tu vi. Nay bản tọa đặc cách cho con quay lại tông môn, bước vào nội môn tu tập, ban thưởng linh dược bồi dưỡng căn cơ. Con có bằng lòng không?”

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên áo nâu. Được bước thẳng vào nội môn là giấc mộng cả đời của biết bao kẻ tu chân.

Nhưng Lạc Tinh không hề do dự. Cậu dập đầu ba cái xuống nền đá, từ túi áo nâu lấy ra nửa mảnh lệnh bài gỗ thanh đào nứt vỡ năm xưa. Đôi bàn tay chai sạn vì bốc trấu nâng mảnh gỗ lên quá đầu:

“Đệ tử tạ ơn Chưởng môn. Nhưng đệ tử hiểu rằng con đường của mình không nằm ở chốn mây mù cao sang, cũng không nằm ở việc cưỡng cầu phi thăng. Nửa mảnh lệnh bài này, đệ tử xin kính dâng lại tông môn.”

Lạc Thanh Phong kinh ngạc:

“Con muốn từ bỏ tiên lộ sao?”

Lạc Tinh ngẩng đầu nhìn Quản Doãn Hy, mỉm cười rạng rỡ:

“Thưa Chưởng môn, đi theo thầy Doãn Hy học cách ủ mẻ rượu thơm, cấy mảnh ruộng vàng, sống thuận theo đất trời, đó mới là đạo tâm của đệ tử. Đệ tử xin trọn đời khoác tấm áo chàm như thầy, cùng thầy bốc trấu nấu rượu dưới chân Tiên Ải, phụng dưỡng thầy đến lúc răng long đầu bạc.”

Nhìn đứa cháu kết nghĩa rắn rỏi, thấu suốt lẽ đời, khóe mắt lão Hy cay cay. Lão khẽ gật đầu, lòng ngập tràn niềm ấm áp. Hạt mầm năm xưa bên bậu cửa xưởng rượu nay đã đâm chồi thành cây tùng vững chãi.

Bấy giờ, dưới chân quảng trường rộ lên tiếng rên xiết. Hàng trăm đệ tử ngoại môn phủ phục trên đất, quằn quại ôm bụng vì hỏa độc trong kinh mạch lại bắt đầu cắn xé. Nhìn những gương mặt trẻ măng xám ngoét vì đan cặn dày vò, lòng lão Hy quặn thắt.

Lão chậm rãi bước lên ba bước, cung kính chắp tay cúi đầu:

“Lạc Chưởng môn, bần đạo có một lời thỉnh cầu.”

Lạc Thanh Phong vội đáp lễ:

“Doãn Hy lão hữu, người cứ nói.”

“Men cỏ mật và hạt gạo phàm trần của Hóa Lạc Phường vốn được nuôi dưỡng từ đất mẹ bao dung,” giọng lão Hy từ tốn lan tỏa: “Những đứa trẻ này vì nôn nóng mà lầm đường, nhưng sinh mạng của chúng không đáng bị bỏ mặc cho đan độc hủy hoại. Bần đạo khẩn xin Chưởng môn cho phép xưởng rượu Hóa Lạc Phường dùng Tẩy Trần Thanh Tửu cùng phương pháp dưỡng sinh điền viên đón nhận toàn bộ môn đồ chịu nạn, giúp chúng bài tiết đan cặn, tìm lại sinh cơ.”

Nghe lời thỉnh cầu chí tình chí nghĩa, ánh mắt Lạc Thanh Phong ánh lên niềm xúc động sâu sắc. Ngài nhìn vò rượu ngọc bích trên xe bò, rồi nhìn thẳng vào lão Hy, cất giọng đầy vẻ kính phục:

“Tốt! Tấm lòng của lão hữu quả thật bao la như biển lớn!”

Lạc Thanh Phong vung mạnh tay áo đạo bào, thanh âm vang dội như chuông ngàn năm:

“Chấp Pháp Đường và Thủ Vệ Quan Ải nghe lệnh! Lập tức mang búa sắt lên dốc núi, phá tan con đập đá do Đan Đạo Viện ngăn dòng suối Tiên bấy lâu, khơi thông linh tuyền trở lại! Đồng thời mở toang Tiên Ải, hộ tống toàn thể môn đồ trúng độc xuống Hóa Lạc Phường, bắt đầu đại cuộc tẩy trần cứu người!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Vân Vân
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Vân Vân

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…