Mùa gió đi qua hiên nhà

Chương 2: Một chiếc ô màu xanh

An bắt đầu làm việc tại một tiệm sách cũ trong thị trấn.

Công việc rất đơn giản.

Sắp xếp sách, ghi chép đơn hàng, thỉnh thoảng tư vấn cho khách.

Cô thích nó.

Ở thành phố, An từng làm trong một công ty truyền thông.

Ngày nào cũng có lịch họp, tin nhắn, cuộc gọi và những deadline nối tiếp nhau.

Ở đây, một ngày đôi khi chỉ có vài khách ghé qua.

Có những buổi chiều, cô ngồi sau quầy đọc sách gần hai tiếng mà không ai làm phiền.

An dần quen với sự yên tĩnh.

Cô cũng quen với quán cà phê “Hiên”.

Gần như ngày nào tan làm, cô cũng ghé qua.

Khải không bao giờ hỏi tại sao.

Anh chỉ đặt trước mặt cô một ly cà phê nóng.

Có hôm là cà phê đen.

Có hôm là trà đào.

Có hôm cô chẳng gọi gì cả.

Khải cũng không hỏi.

Anh để cô ngồi đó.

An dần nhận ra, điều cô thích nhất ở nơi này chính là không ai bắt cô phải nói chuyện.

Một chiều tháng sáu, trời đột nhiên mưa.

An đứng trước cửa tiệm sách nhìn màn mưa.

Cô không mang ô.

“Lâm An.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Cô quay lại.

Khải đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xanh.

“Anh đến đây làm gì?”

“Đi ngang.”

An nhìn con đường vắng.

“Quán của anh cách đây hai con phố.”

“Ừ.”

“Đó không gọi là đi ngang.”

Khải im lặng vài giây.

“Vậy thì tôi đến đón cô.”

An không biết trả lời thế nào.

Khải đưa ô cho cô.

“Cầm đi.”

“Còn anh?”

“Tôi có áo mưa.”

“Anh không cần…”

“Cầm đi.”

An nhận lấy.

Hai người đi chung dưới chiếc ô.

Mưa rơi rất mạnh.

Con đường nhỏ nhanh chóng trở nên vắng người.

An nhìn bóng hai người phản chiếu trong vũng nước.

Bất giác, cô nhớ về những ngày trước đây.

Cô từng cùng một người khác đi dưới mưa.

Từng nghĩ mình sẽ đi như thế cả đời.

Nhưng hóa ra chẳng có điều gì chắc chắn.

“Cô đang nghĩ về người cũ à?”

Khải hỏi.

An hơi giật mình.

“Anh biết?”

“Nhìn là biết.”

“Rõ vậy sao?”

“Không.”

Khải nhìn thẳng phía trước.

“Chỉ là tôi từng như thế.”

An không hỏi nữa.

Một lát sau, cô mới nói:

“Anh cũng từng thất tình?”

“Ừ.”

“Bao lâu rồi?”

“Ba năm.”

“Anh còn nhớ không?”

Khải im lặng.

“Có.”

An nhìn anh.

“Vậy anh đã quên chưa?”

“Không cần quên.”

Anh nói.

“Có những người xuất hiện trong đời mình không phải để ở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa những năm tháng ấy là sai.”

An cúi đầu.

Mưa rơi trên chiếc ô.

Một lúc lâu, cô khẽ nói:

“Tôi vẫn chưa quen.”

“Không cần vội.”

“Nhưng mọi người đều bảo tôi phải bước tiếp.”

“Bước tiếp không có nghĩa là phải chạy.”

An ngẩng lên.

Khải mỉm cười.

“Cứ đi chậm thôi.”

Đó là câu đầu tiên khiến An cảm thấy mình không cần phải cố gắng trở thành một người ổn ngay lập tức.


Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Meimei
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Meimei

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.