Mũi Giáo Ngang Lưng Đèo Phá Trận Ẩn Long
Chương 16: Song đấu lưng đèo cao
Mũi độc bổng thép rỗng bổ xuống rít lên xé gió, ghim phập vào tảng đá xanh trước cửa trận, làm bật tung vô số mảnh đá tai mèo rách nát. Một luồng chướng khí xám đen tanh tưởi bốc lên mù mịt, xộc thẳng vào khứu giác khiến cỏ cây quanh mép đá lập tức khô héo, chuyển màu rữa nát.
Thân Đắc Kỷ vung nhẹ tay áo, ngọn trường thương cán Thiết Sam vẽ một vòng tròn kình phong thuần hậu, đẩy bạt làn sương độc sang hai bên vách đá. Lão trượng chậm rãi tiến lên ba bước, đặt chân vào giữa lòng hẻm Độc Long lộng gió. Lưng lão thẳng tắp như ngọn tùng ngàn năm sừng sững trước bão táp, râu tóc bạc phơ bay phần phật theo từng cơn cuồng phong từ vực sâu thốc ngược lên.
Đối diện lão, Quách Đồ đứng chắn trước cửa trụ đá trung tâm, thân hình lùn bè co quắp lại, chiếc áo bào đỏ sậm thêu hình cóc ba chân run rẩy theo từng nhịp thở dốc. Đôi mắt đỏ ngầu của y lồi hẳn ra ngoài, khóe môi nhếch lên nụ cười man dại.
– Quách sư điệt, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, tà tâm trong lòng ngươi vẫn chưa chịu dập tắt hay sao? – Giọng Thân lão vang rền, trầm ấm mà uy nghiêm, tựa tiếng chuông đồng vọng giữa đại ngàn. – Năm xưa ngươi phản môn trộm phổ, sư huynh đã vì một niệm từ tâm mà tha cho ngươi một con đường sống. Cớ sao hôm nay ngươi lại cam tâm làm chó săn cho tà phái, cấu kết với lũ quan tham tàn hại dân lành, bôi nhọ thanh danh trăm năm của Thiết Thương môn? Mau buông hung khí, quay đầu chuộc tội trước anh linh tiền nhân, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi!
Quách Đồ nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười the thé, chát chúa dội vào vách đá tai mèo nghe rợn tóc gáy:
– Khà khà khà… Quay đầu chuộc tội? Lão già lẩm cẩm, ngươi chôn chân nơi hốc núi đẽo gỗ mấy chục năm nên mù mắt rồi chăng? Môn quy rách nát của sư phụ năm xưa chỉ dạy người ta nhẫn nhịn, cúi đầu làm kẻ tôi đòi! Bách Luyện Thiết Thương Phổ vốn dĩ phải là của ta! Ta nhập Cửu U giáo, luyện thành Huyết Thiềm thần công, nay giăng Cửu Cung Hóa Long Trận khóa chặt đèo Bạch Vân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Hôm nay, bản sứ sẽ chém cụt ngọn trường thương của ngươi, tế sống thằng ranh họ Thân để rửa hận năm mươi năm trước!
Dứt lời điên cuồng, Quách Đồ gầm lên một tiếng rúng động sơn hà. Toàn thân gã phồng căng như con cóc tía khổng lồ nơi đầm lầy, làn da mặt xám ngoét nổi cộm từng mảng mụn cóc sần sùi chứa nọc độc. Gã vận mười thành chân khí Huyết Thiềm, dồn toàn bộ kình lực tà môn vào chiếc bổng thép rỗng duy nhất còn sót lại, đồng thời tay áo trái rung lên bần bật, mượn độc kình tụ lại thành một luồng hắc phong rít gào man dại.
“Vù! Vù!”
Hai luồng kình phong mang theo mùi tanh tưởi chết chóc cuộn xoáy như rồng đen vồ mồi, chém xé không gian lao thẳng vào ngực Thân lão.
Thân Đắc Kỷ không hề nao núng. Trải qua hơn một trăm năm tôi rèn tâm tính nơi trần thế, ngọn lửa chính khí trong huyết quản lão vẫn cháy rực như lò than nung cán thương già. Lão dậm nhẹ gót chân, thân hình nhẹ bẫng lướt tới mép vực Thẳm Sương Mù.
Ngọn trường thương Thiết Sam búp sen trong tay lão bỗng chốc rung lên một tiếng ngân trong trẻo. Cánh tay gân guốc đưa đẩy, đầu ngọn thương mộc múa tít tạo thành một vầng bạch quang thuần khiết, lấp lánh tựa vầng trăng rằm xé tan màn mây xám.
“Keng! Chát!”
Tiếng va chạm giữa thép tôi kịch độc và thân gỗ ngàn năm vang lên đanh gọn. Mũi búp sen lướt qua thân bổng thép, nhu kình từ thớ gỗ lim sến dẻo dai lập tức hóa giải từng đợt chưởng lực âm hiểm. Quách Đồ lộn nhào giữa không trung, bổng độc liên hoàn giáng xuống như mưa sa bão táp, khói độc đỏ quánh từng đợt tràn ra toan bịt kín đường thở của đối phương.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…