Mũi Giáo Ngang Lưng Đèo Phá Trận Ẩn Long

Chương 18: Mũi thương định đan điền

Dư chấn vang dội khắp vách đá hẻm Độc Long như tiếng sấm rền trong lòng núi. Then cài trung tâm vừa gãy lìa, lực căng của sợi cáp ngầm vụt tắt, khiến các đường ống dẫn chướng khí nối vào lòng hẻm vỡ toác thành từng kẽ nứt nham nhở.

Đứng dưới gờ đá tai mèo, Thân Đắc Kỷ thu trọn cảnh tượng ấy vào mắt. Ngọn gió núi lồng lộng từ vực Thẳm Sương Mù thốc ngược lên, cuốn phăng màn khói đỏ tía đặc quánh vừa mất nơi tích tụ. Chướng khí tà môn tan biến nhanh như bọt nước giữa dòng thác cuộn, để lộ vòm trời biên ải đang dần bừng lên sắc lam trong trẻo. Lồng ngực lão trượng khẽ giãn ra, nhưng bàn tay trăm năm chuốt gỗ vẫn ghìm chặt cán trường thương Thiết Sam, mười đầu ngón tay không hề buông lỏng. Lão hiểu rõ, mãnh thú khi cùng đường mới là lúc hung hiểm khôn lường nhất.

Cách đó không đầy ba trượng, Quách Đồ đứng chết sững bên mép đá. Tiếng xích sắt đứt đoạn va đập loảng xoảng dội từ đáy vực lên như từng nhát búa giáng thẳng vào tâm can gã. Tròng mắt vằn tia máu đỏ sậm trợn trừng nhìn trục ròng rọc vỡ nát, khuôn mặt xám ngoét giật giật từng cơn điên loạn. Mấy mươi năm mưu đồ đoạt ải xưng bá, bao tâm huyết giăng bẫy nơi hiểm địa, nay bỗng chốc tan thành mây khói dưới tay một thiếu niên mười sáu tuổi.

– Không thể nào… Tuyệt trận của ta… Cơ đồ của ta!

Quách Đồ ôm đầu rít lên một tràng the thé, âm thanh đục ngầu như tiếng cóc nghiến răng dưới đầm lầy u tối. Ánh mắt gã bất thần đảo ngược lên vách đá cheo leo phía trên. Nơi ấy, Hoài Lâm vừa dùng mũi thương lim ghìm vào khe nứt để bám mình đu trở lại mép vực, lưng áo chàm quay về phía dưới, hoàn toàn không có thế phòng bị.

Sự tuyệt vọng biến thành ngọn lửa hung tàn thiêu đốt chút nhân tính cuối cùng.

– Giết không được lão quái vật, ta băm xác con thú nhỏ nhà ngươi!

Quách Đồ thét gầm xé họng. Gã cắn phập vào đầu lưỡi, phun một búng máu tươi vào chiếc độc bổng rỗng ruột còn lại trên tay trái. Toàn thân gã phồng rộp lên, các nốt sần trên da mặt chuyển sang màu tím bầm ma quái. Dốc cạn toàn bộ độc huyết cùng tàn dư chân khí Huyết Thiềm mấy chục năm khổ luyện, gã đạp vỡ vụn tảng đá dưới chân, mượn đà phóng vút lên không trung, chiếc bổng thép rít lên những tiếng rợn người, nhắm thẳng sau gáy Hoài Lâm đâm tới. Đòn đánh mang theo tất cả sự hiểm độc, quyết kéo theo mạng sống của người kế thừa Thiết Thương môn vào cõi chết.

– Anh Lâm, cẩn thận! – Tiếng A Mỵ thất thanh dội lại từ phía mép vực.

Nhưng Quách Đồ chưa kịp chạm tới mép áo của thiếu niên thì một tiếng thét rền vang như sấm sét xé toạc tầng mây đã nổ tung giữa lòng đèo:

– Nghịch đồ! Chớ càn rỡ!

Tiếng quát chứa đựng nội lực bách niên hùng hậu của Thân Đắc Kỷ chấn động đến mức làm đá dăm trên vách rào rào rơi rụng. Thân ảnh lão trượng trăm mười bốn tuổi bỗng chốc lướt đi tựa một làn gió cuốn. Tà áo nâu sồng phần phật tung bay, đôi chân mang hài vải lướt êm ru trên những mỏm đá lởm chởm, nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một vệt tàn ảnh xé gió lao đi.

Khoảng cách ba trượng thu hẹp chỉ trong một chớp mắt. Ngọn trường thương bằng lõi gỗ Thiết Sam ngàn năm rung lên bần bật, đầu mũi sắt búp sen xoay tròn, rẽ đôi ngọn gió độc đang bốc mùi tanh tưởi.

Không hề có đòn chém giết tàn bạo, cũng không vương chút sát khí cuồng nộ. Đứng trước kẻ phản môn ngập tràn tội ác, Thân Đắc Kỷ xuất chiêu với tất cả sự trang nghiêm, thuần khiết của thương đạo mộc gia.

Đó là thức thứ mười tám chí cao vô thượng: “Thiết Thương Phá Trận”!

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Hát Long
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Hát Long

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…