Muội Than Dưới Đáy Nồi Nung Thức Tỉnh Linh Hỏa

Chương 7: Phản Phệ

Lời thở dài của Tống Bá Khiêm vừa dứt, một tiếng “đùng” long trời lở đất bỗng nổ tung dưới đáy vực sâu.

Lớp băng dày hàng thước của Huyền Băng Phong Ma Trận run rẩy kịch liệt rồi vỡ tung thành muôn ngàn mảnh vụn li ti. Địa hỏa bị kìm nén suốt mấy khắc dài tựa hồ một con hung thú cuồng nộ tìm được kẽ hở bung trào, một cột nhiệt màu đỏ tía rực lửa từ tâm hỏa nhãn phóng thẳng lên vòm trần hang đá.

Sức ép khủng khiếp hất tung mấy chục lá trận kỳ màu lam đang cắm quanh thềm đá, biến chúng thành tàn tro cháy rụi ngay giữa không trung. Làn sóng nhiệt cuồng bạo cuốn theo hơi nước sôi bỏng rát dội ngược trở lại thềm đá hoa cương, táp mạnh vào hơn hai mươi tu sĩ Trúc Cơ đang ngồi kết ấn. Tiếng thét thất thanh vang lên khắp nơi, mấy đệ tử đứng gần mé vực nhất bị luồng khí nóng hất văng vào vách đá, y phục cháy xém từng mảng, miệng phun máu tươi rồi ngất lịm.

Lão Tống nép mình sau gờ đá hoa cương vững chãi mé đông, nhanh tay đè đầu Chu Tiểu Đậu rạp xuống sát nền. Qua kẽ đá và làn sương khói mờ mịt, ánh mắt lão nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn phía bên kia miệng vực.

Mộc Thanh Trưởng Lão đang đứng sừng sững trên mỏm đá cao bỗng lảo đảo lùi lại ba bước. Sắc mặt lão giả quắc thước lúc này xám ngoét như tro tàn, hai tay chắp ấn bị luồng hỏa khí phản phệ đánh bật ra, khiến lão run rẩy ôm chặt lấy lồng ngực. Một búng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng, nhuộm ướt cả vạt áo đạo bào thêu mây lửa. Nguy hiểm hơn cả, ngọn uất hỏa hung tợn quét qua đã liếm trọn lấy khuôn mặt lão, thiêu rụi chòm râu đỏ hoe như râu bắp nướng vốn là niềm kiêu hãnh bao năm nay, chỉ còn lại một mảng cháy sém đen sì bốc khói khét lẹt.

“Trưởng lão! Mộc Thanh Trưởng Lão!” Mấy đệ tử nội môn may mắn đứng ở vòng ngoài hoảng hốt lao tới đỡ lấy thân hình đang run rẩy của đường chủ Luyện Hỏa Đường.

Mộc Thanh Trưởng Lão gạt tay đệ tử ra, đôi mắt ốc nhồi vằn tia máu nhìn chòng chọc vào miệng hỏa nhãn đang cuộn trào như chảo dầu sôi, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào:

“Trận pháp… tan rồi! Uất hỏa ngàn năm đã thông suốt các mạch ngầm… Sơn môn phen này… đại họa ập đến rồi!”

Chưa dứt lời, từ đỉnh núi cao xa xôi bỗng vang lên từng hồi chuông đồng dồn dập.

“Keng! Keng! Keng!...”

Hồi chuông báo động khẩn cấp gióng lên chín tiếng dồn dập, âm thanh nặng nề xé toạc màn sương khói của rặng Xích Tiêu Sơn Mạch. Suốt hơn trăm năm quét lò ở chốn này, lão Tống mới chỉ nghe thấy tiếng chuông ấy đúng một lần vào ngày đại điển lập môn. Nay tiếng chuông lại vang lên thúc giục, ý tứ không cần nói cũng rõ: toàn bộ đệ tử tông môn lập tức sơ tán, bỏ lại sơn phong để giữ lấy tính mạng!

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Nhật Minh
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Nhật Minh

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…