Nhát Cắt Thạch Cao Khơi Mạch Suối Nóng
Chương 10: Chiếc Cặp Da Đen
Mùi polymer mới cứng hòa lẫn hơi ẩm lạnh của chiếc điều hòa nhiệt độ phả thẳng vào mặt Thục Quyên. Trong lòng chiếc cặp da đen bóng loáng, từng thếp tiền polymer màu xanh lơ được xếp ken đặc, đai niêm phong của ngân hàng thương mại vẫn còn nguyên vẹn.
Trịnh Bá Toàn ngả lưng ra đệm ghế da, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nụ cười trên gương mặt phị nộn càng thêm vẻ đắc chí:
“Tròn một tỷ đồng tiền mặt. Đây mới chỉ là khoản quà gặp mặt ban đầu tôi dành riêng cho cô. Hoàng Sa Lâm chưa bao giờ để người tài phải chịu thiệt thòi. Tôi biết rõ năng lực chuyên môn của cô qua hồ sơ lưu trữ ngành địa chất. Chỉ cần cô gật đầu, vị trí Phó phòng kỹ thuật phụ trách toàn bộ mảng khảo sát địa tầng của dự án Onsen Suối Reo cùng mức đãi ngộ trăm triệu mỗi tháng sẽ lập tức điền tên Sầm Thục Quyên.”
Thục Quyên ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, lưng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh không hề gợn chút dao động trước cọc tiền chói lóa. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình thản như đang chất vấn một thông số đo đạc ngoài thực địa:
“Một tỷ đồng cùng chiếc ghế phó phòng danh giá cơ đấy. Giám đốc Toàn hào phóng như vậy, chắc chắn điều kiện kèm theo không hề đơn giản rồi.”
Nghe Thục Quyên hỏi vậy, Toàn ngỡ rằng mồi nhử bằng tiền bạc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Gã chồm người tới trước, hạ thấp giọng thì thầm với vẻ am hiểu sự đời:
“Với người thông minh như cô thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Tờ trình phản biện của cô gửi lên huyện hôm nay viết rất sắc bén, nhưng trong nghề ai chẳng biết ranh giới giữa dị thường khoáng hóa và mỏ thương mại mỏng manh thế nào. Cô chỉ cần làm một văn bản đính chính kỹ thuật, ‘sửa sai số’ biểu đồ một chút. Cứ xác nhận với Phòng Tài nguyên Môi trường rằng vỉa thạch cao ngậm khoáng sâu bốn mươi mét hôm trước thực chất chỉ là một thấu kính cục bộ trôi dạt trong đới dập vỡ, hoàn toàn không có giá trị khai thác công nghiệp. Thêm vào đó, nhấn mạnh cấu trúc hang nứt nẻ xung quanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ sụt lún công trình dân sinh. Thế là êm thấm cả đôi đường.”
Toàn gõ nhẹ ngón tay đeo nhẫn vàng mặt đá mắt hổ xuống thành cặp da, giọng điệu trơn tuột như bôi mỡ:
“Cô vừa có tiền tỷ trong tay, vừa có sự nghiệp rạng rỡ ở một tập đoàn hàng đầu. Xã Suối Reo rồi sẽ có khu nghỉ dưỡng năm sao mang tầm quốc tế, còn bà con xóm Trũng dời đi nơi khác định cư an toàn, chẳng phải tốt đẹp cho tất cả hay sao? Cố chấp ôm lấy mảnh đất cằn cỗi ấy với mấy lời hô hào suông thì được ích lợi gì?”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi Thục Quyên. Tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh buốt, khiến nụ cười đắc ý trên mặt Toàn bỗng chốc cứng đờ lại.
“Sửa sai số một chút?” Thục Quyên ngước mắt nhìn thẳng vào gã giám đốc vùng, từng lời thốt ra đanh thép, rành rọt: “Anh gọi hành vi bóp méo dữ liệu thạch học, xóa bỏ vết tích đứt gãy giữ nhiệt và ngụy tạo nguy cơ sụt lún để cướp đất của dân làng là ‘sửa sai số một chút’ ư?”
Toàn hơi biến sắc, nụ cười giả lả dần tắt lịm:
“Cô Quyên, đừng dùng những từ ngữ nặng nề mang tính quy chụp như thế. Đây là thương lượng hợp tác cùng có lợi.”
“Hợp tác?” Thục Quyên nhếch mép, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. “Anh Toàn, có lẽ trước khi đem tiền ra đây ngã giá, anh chưa tìm hiểu cặn kẽ vì sao tôi lại nộp đơn xin nghỉ việc ở liên doanh dầu khí. Ngày ấy, cấp trên sẵn sàng chia cho tôi món hoa hồng kếch xù gấp nhiều lần số tiền trong chiếc cặp này, chỉ cần tôi đặt bút ký khống vào báo cáo đánh giá tác động môi trường ngoài khơi. Tôi đã từ chối thẳng thừng và xé toạc bản báo cáo gian lận đó trước mặt hội đồng quản trị. Một người đã chọn rời bỏ mức lương nghìn đô để giữ gìn danh dự người làm khoa học, anh nghĩ tôi sẽ vì một tỷ đồng này mà đi bẻ cong ngòi bút, phản bội lại mạch đất quê hương mình hay sao?”
Sắc mặt Trịnh Bá Toàn tối sầm lại, khóe miệng gã giật giật. Gã chưa từng nghĩ một cô gái trẻ tuổi lại có thể cứng rắn và kiên định đến mức này.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…