Nhịp Gẩy Nan Hoa Đập Vỡ Vụ Tráo Vành Xe

Chương 3: Vệt Xỉ Kho Vật Tư

Lời đe dọa của Trần Hữu Thúc vừa dứt, không khí trong phân xưởng Rút căm Cân vành như đặc quánh lại dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt. Máu nóng trong người Đặng Đình Sáng bốc lên ngùn ngụt. Cậu siết chặt hai nắm tay, khớp ngón kêu răng rắc, toan bước tới vạch mặt tay quản đốc bóng nhẫy sáp mỡ thì một bàn tay gầy guộc nhưng rắn như kìm thép đã đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Cụ Lãnh Bá Quyết khẽ lắc đầu. Ánh mắt cụ phẳng lặng như giếng ngọc, truyền sang người thợ trẻ sự điềm đạm, vững chãi lạ kỳ, khiến cơn phẫn uất đang trào dâng trong lồng ngực Sáng bất giác dịu xuống. Cụ quay sang nhìn Thúc, khóe môi khẽ nhếch nụ cười hóm hỉnh:

“Bảy giờ sáng mai hẵng hay, chú Thúc. Giờ này còi tầm chưa rúc hết ca hai, xưởng vẫn thuộc phạm vi giám sát kỹ thuật của già này. Chú cứ việc cắp cặp da đi báo cáo các nơi, còn việc kiểm tra đồ nghề, vật tư là bổn phận của cánh thợ.”

Thúc hừ mạnh một tiếng qua kẽ răng, trừng mắt lườm Sáng đầy hằn học rồi dậm gót giày da lộp cộp quay lưng bước vội ra khỏi xưởng.

Đợi bóng viên quản đốc khuất sau rặng xà cừ cổ thụ ngoài sân, cụ Quyết mới thủng thẳng vỗ vai Sáng:

“Nhặt ba que căm gãy dắt vào cạp quần. Đi theo tao xuống kho vật tư.”

Sáng vội vã gom mấy que nan hoa đứt ren trên bệ gang giá cân số 3, cẩn thận cài vào túi áo công nhân rồi rảo bước bám sát sau lưng thầy. Gió thu Hà Nội tháng mười một thổi qua khoảng sân gạch rêu phong xao xác lá khô. Bóng dáng cụ Quyết quắc thước, bước đi khoan thai mà thoăn thoắt tựa như lướt trên mặt đất, nhịp thở điều hòa sâu lắng đến mức Sáng phải dồn sức mới theo kịp.

Dãy kho vật tư tổng của xí nghiệp nằm tách biệt ở góc Tây Nam, sát chân tường hoa rào sắt bảo vệ. Đây là nơi chứa đựng toàn bộ sắt thép, vòng bi, xích líp và săm lốp quý giá được phân bổ theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước. Gian phòng nồng nặc mùi mỡ bò bảo quản, mùi gỗ thông đóng kiện và hơi ẩm mốc của những góc kho lưu cữu nhiều năm.

Dưới ngọn đèn chụp treo lơ lửng, bác thủ kho Quý đầu hai thứ tóc đang cặm cụi đối chiếu từng tập hóa đơn tem phiếu bên chiếc bàn gỗ mộc. Nghe tiếng bước chân, bác Quý ngẩng lên, đẩy gọng kính lão xuống sống mũi rồi vội vàng đứng bật dậy khi nhận ra người bước vào:

“Kìa, cụ Bách Tuế! Đã gần hết ca hai rồi, cụ với chú Sáng xuống kho lúc này có việc gì hệ trọng thế ạ?”

“Chào đồng chí Quý,” cụ Quyết chắp tay sau lưng, ôn tồn đáp. “Tôi cần đối chiếu lại hai lô phôi nan hoa. Một hòm phôi căm mới nhập về xưởng đầu tuần này, và hòm căm cũ còn sót lại từ đợt hàng ngoại tháng trước.”

Bác Quý thoáng vẻ ngập ngừng, nhìn quanh quất:

“Dạ thưa cụ, phôi mới nhập đều đã vào sổ sách đầy đủ, có phiếu nghiệm thu của phân xưởng rồi… Quy chế xí nghiệp ngặt nghèo lắm, muốn mở niêm phong kiểm tra đột xuất phải có…”

“Dừng tay lại hết! Ai cho phép các người tự tiện lục lọi kho tàng?”

Một tiếng quát the thé đầy vẻ thị uy bỗng xé toạc không gian tĩnh mịch. Trần Hữu Thúc không biết từ đâu đã bám gót theo sau, hùng hổ xông thẳng qua ngưỡng cửa gỗ lim. Chiếc cặp da nâu có khóa đồng bóng loáng được gã cắp chặt vào mạn sườn, trán lấm tấm mồ hôi nhưng cặp mắt ti hí lại trợn trừng hung hãn:

“Ông Quý, khóa ngay hòm lại! Kho vật tư là khu vực bảo mật trọng yếu của xí nghiệp theo chỉ thị thời chiến và kế hoạch hóa kinh tế. Chưa có lệnh của Ban Giám đốc hay chữ ký duyệt xuất của quản đốc phân xưởng là tôi, ai cho phép các người tự tiện xâm nhập trái phép? Tôi sẽ lập biên bản tội xâm nhập và phá hoại niêm phong tài sản nhà nước, chuyển thẳng sang cho thanh tra bảo vệ xử lý ngay trong đêm!”

Nhìn bộ dạng nhảy chồm chồm của Thúc, lòng Sáng lại bốc hỏa. Cậu bước lên nửa bước, nhưng cụ Quyết đã giơ bàn tay gầy gò ngăn lại. Thần sắc cụ vẫn thản nhiên tựa ngọn núi đá sừng sững trước cơn gió chướng. Cụ từ từ rút trong túi áo bà ba bằng vải chàm ra một tờ giấy gấp tư đã ngả màu vàng ố, trên đó in rõ con dấu đỏ chót của Ban Giám đốc Xí nghiệp Xe đạp Thống Nhất.

“Chú Thúc chớ có vội chụp mũ lung tung,” cụ Quyết nghiêm giọng, từng lời thốt ra đanh gọn và uy nghiêm như gõ lệnh. “Quyết định số mười hai của Ban Giám đốc chỉ định Lãnh Bá Quyết này làm Cố vấn kỹ thuật tối cao toàn xí nghiệp. Trong đó ghi rõ: cố vấn có toàn quyền kiểm tra đột xuất mọi quy trình thao tác và phẩm chất nguyên vật liệu cơ khí tại bất kỳ phân xưởng hay kho bãi nào mà không cần thông qua quản đốc. Chú mới về đây vài năm, chắc chưa kịp đọc kỹ văn bản của tổ chức?”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Linh Linh
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Linh Linh

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…