Quả Dọi Thép Thấu Suốt Đáy Hầm Than

Chương 22: Từng Milimét Công Lý

Tiếng chuông triệu tập vừa dứt hồi ngân, Thao bước vào hội trường xí nghiệp. Bả vai anh còn vương vệt than ẩm và mùi dầu xoa từ trạm xá, nhưng bước chân đã vững vàng như cắm chốt. Đi cạnh anh, Toàn ghì cánh tay bó nẹp sát sườn, còn Ngân ôm chặt chiếc ống tôn trắc địa trước ngực.

Hội trường chật ních trong ánh ban mai se lạnh. Một trăm lẻ năm thợ mỏ Kíp một ngồi kín các dãy ghế gỗ, gương mặt còn lem luốc vệt bùn đen sau chuyến thoát hiểm. Phía bàn chủ tịch, bên cạnh đại diện Đảng ủy xí nghiệp và công an thị xã Cẩm Phả, Kỹ sư Trần Mạnh Hùng ngồi uy nghiêm với cặp kính đồi mồi. Ở góc phòng, Đặng Khắc Cương ngồi co rúm dưới họng súng cạc-bin của tự vệ mỏ, áo ký giả cỏ úa vấy bẩn than bùn.

Kỹ sư Hùng gõ nhẹ cán bút máy, dõng dạc: “Đêm qua, một trăm lẻ năm thợ lò đã may mắn thoát chết khi mức âm một trăm hai mươi mét đổ sập hoàn toàn. Đoàn Thanh tra mở phiên đối chất này để làm rõ nguyên nhân tai nạn và quy trách nhiệm cá nhân.”

Cương ngẩng đầu cãi xối xả: “Báo cáo Đoàn Thanh tra! Vụ sập hầm thuần túy là tai biến địa chất bất khả kháng do bục nước ngầm! Đó là thiên tai, không ai lường trước được! Cớ sao lại tạm giữ tôi?”

Thợ mỏ xôn xao phẫn nộ. Bác Sâm nghiến răng định đứng dậy, nhưng Thao khẽ giữ vai bác lại: “Để cháu, bác Sâm.”

Thao bước lên bục Đoàn Thanh tra, mở ống tôn rút xấp tài liệu, giọng rành rọt: “Thưa Đoàn Thanh tra! Đất đá có thể cựa mình, nhưng số liệu trắc địa thì không biết nói dối. Vụ sập hầm đêm qua là hậu quả của một tội ác có tính toán.”

Thao đặt khối than đen tuyền ánh kim, mặt gãy vỏ sò lên bàn: “Thứ nhất, đây là than antraxit cục hảo hạng lấy tại cảng Cửa Ông, nơi goòng than lén chở ra xà lan trong ca ba. Loại than này chỉ có duy nhất ở ruột trụ than bảo vệ số ba mức âm một trăm hai mươi mét.”

Đại diện công an thị xã đứng dậy bổ sung: “Công an và biên phòng vừa bắt quả tang hai xà lan than lậu ngoài vụng Cửa Ông rạng sáng nay. Toàn bộ than trên tàu đều là antraxit cục, trùng khớp hoàn toàn với mẫu than này.”

Gương mặt Cương thoáng co giật, mồ hôi rịn ra bóng nhẫy trên trán.

Thao trải rộng bản vẽ can mực nho có dấu treo đỏ: “Thứ hai, đây là biểu đồ sụt lún Lò chợ số hai. Trụ than số ba dày mười hai mét đã bị khoét rỗng chỉ còn ba phẩy năm mét. Độ võng lún trần đá nóc không biến thiên ngẫu nhiên mà nhảy vọt theo hàm số mũ: từ không phẩy tám milimét lên hai phẩy năm, bốn phẩy tám, năm phẩy sáu và chạm ngưỡng tử huyệt bảy phẩy không milimét đêm qua. Độ lệch tâm tim lò theo phương ngang cũng lệch bốn phẩy hai milimét. Đá nóc sập vì mất trụ chống đỡ, không phải do nước ngầm.”

Thao đặt tiếp mẩu giấy dầu ố vàng và chiếc vỏ kíp đồng thau: “Thứ ba, đây là nhãn thuốc nổ mang ký hiệu kíp vi sai tam giác kép có chữ tắt Đ.K.C, cùng vỏ kíp nổ bác Sâm nhặt tại Lò số bốn năm 1972. Chúng được dùng để nổ mìn định hướng bòn rút ruột trụ than.”

Cương run bắn, lập cập chối: “Vu cáo! Hồ sơ Lò số bốn đã thất lạc, không có gì chứng minh!”

“Chứng cứ ở đây, ông Cương!”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai1
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai1

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…