Sóng Ký Ức Xuyên Qua Vỏ Đầu

Chương 12: Người Ủy Quyền

Trân nhìn ngón tay bà Ngân gõ nhịp xuống con dấu đỏ của Sở Y tế. Mặt bàn kính phả hơi lạnh buốt, át đi mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng trong căn phòng.

“Tôi sẽ nộp bản giải trình đúng chín giờ sáng mai, thưa giám đốc,” Trân đáp, giọng phẳng lặng.

Bà Ngân hạ mắt: “Nhớ ghi rõ từng căn cứ chuyên môn. Đừng để Sở cho rằng trung tâm hành động cảm tính.”

“Tôi hiểu.”

Trân cầm bản sao công văn bước ra ngoài. Đêm đó tại phòng làm việc tầng hai, tiếng mưa rỉ rả dội vào khung kính rêu phong. Trân ngồi soạn thảo quy trình bảo vệ thân chủ sau thảm họa, viện dẫn nguy cơ tái chấn thương tâm lý cấp tính của Khải. Không một chữ nhắc đến dị năng; mọi lập luận đều dựa trên căn cứ chuyên môn chặt chẽ.

Đúng tám giờ ba mươi sáng hôm sau, Trân đặt bản giải trình lên bàn làm việc của bà Ngân.

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng ồn ào từ sảnh tiếp đón dội ngược lên cầu thang gỗ.

Trân bước xuống. Đứng giữa sảnh là người phụ nữ trung niên trạc bốn mươi lăm tuổi, vóc đậm, mặc áo khoác gió sờn màu hạt dẻ bám bụi nước, tay kẹp tập hồ sơ trong bìa nhựa xanh đục. Thấy Trân, nhân viên lễ tân vội nói nhỏ: “Chị Trân, người này tự xưng là người nhà của Khải, đòi đưa thằng bé đi ngay.”

Người phụ nữ sấn tới, giọng the thé át tiếng quạt gió:

“Cô là chuyên viên phụ trách phải không? Tôi là Đặng Thị Nga, dì ruột thằng Khải. Tôi có giấy ủy quyền giám hộ. Các người giữ cháu tôi cả tuần nay là trái luật, mau làm thủ tục cho tôi đón nó về!”

“Chào bà. Mời bà ngồi xuống và cho tôi xem giấy tờ,” Trân giữ khoảng cách hai bước chân.

Bà Nga ngập ngừng rồi rút ra hai tờ giấy A4 ố vàng, đập xuống bàn. Trân đeo găng tay y tế mỏng màu trắng rồi cầm lên soi dưới ánh đèn tuýp. Đó là bản cam kết viết tay bằng mực xanh, nội dung ủy quyền nuôi dưỡng Lê Quang Khải, bên dưới đóng dấu tròn mờ căm của tổ dân phố thuộc phường Phú Hội.

Trân đọc lướt các mốc thời gian rồi ngẩng lên:

“Giấy này ghi tháng Tư năm 2021. Nhưng mẹ Khải mất trước đó gần một năm, cha em ấy bỏ đi biệt tích từ nhỏ. Ai đứng ra ký giấy ủy quyền cho bà?”

Bà Nga biến sắc: “Thì... bố nó gửi giấy về! Chuyện gia đình người ta cô hỏi làm gì?”

“Chưa hết,” Trân chỉ tay vào con dấu lem luốc. “Hai năm qua Khải sống ở khu trọ Vỹ Dạ không đăng ký tạm trú, không có ghi nhận bà chu cấp hay giám hộ. Bản viết tay này thiếu công chứng tư pháp và xác nhận của chính quyền cấp xã, phường theo Luật Trẻ em. Giấy tờ này hoàn toàn vô giá trị.”

“Cô nói cái gì?” Bà Nga trừng mắt. “Tôi là ruột thịt của nó! Mấy người làm từ thiện hay bắt cóc con nít? Tránh ra cho tôi vào gặp nó! Thằng Khải thấy tôi là theo về ngay!”

Bà ta sấn tới toan lách qua cửa dẫn vào khu nội trú. Trân bước chếch sang một bước, chắn ngang lối đi:

“Khu nội trú chỉ dành cho nhân viên chuyên môn. Khải là nhân chứng do Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý. Chúng tôi phải giữ nguyên hiện trạng chăm sóc cho đến khi cơ quan điều tra xác minh danh tính của bà.”

Hai bảo vệ lập tức tiến lại phía sau Trân. Thấy không thể xông vào, bà Nga giậm chân thình thịch, lùi ra cửa rồi bấm điện thoại:

“Anh Chiến à! Con nhỏ chuyên viên nó làm khó, nhất quyết không nhận giấy tờ! Nó còn gọi bảo vệ đuổi tôi ra ngoài này!”

Trân đứng yên nhìn người phụ nữ bước nhanh ra cổng.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai1
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai1

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…