Sóng Ký Ức Xuyên Qua Vỏ Đầu
Chương 18: Mảnh Giấy Trong Giỏ Xe
Trân rút ngón tay khỏi đống cờ lê và mỏ lết gỉ sét, kẹp lấy mép mảnh giấy kéo lên.
Mảnh giấy gấp đôi làm từ giấy báo dày, các góc cạnh cắt vuông vức. Dưới ánh đèn cổng vàng đục, nước mưa tạt qua mái hiên làm loang lổ bề mặt giấy xám nhạt.
Trân mở nếp gấp.
Bên trong không có nét bút mực, chỉ có tám chữ in hoa cắt rời từ mặt báo dán xiêu vẹo thành một dòng đơn độc:
NHÀ TÂM LÝ KHÔNG CẦN BIẾT NHIỀU
Lớp hồ dán hãy còn sực mùi hóa chất rẻ tiền.
Lồng ngực Trân thắt lại. Kẻ giả danh thợ giao nước ban nãy không chỉ nhắm vào Khải; hắn đã lượn qua bãi xe, thản nhiên nhét lời cảnh cáo này vào giỏ chiếc xe máy cô đi làm hằng ngày. Hàng rào an ninh quanh trung tâm đã bị chọc thủng từ trước khi lực lượng chức năng kịp giăng dây phong tỏa.
Trân rút điện thoại chụp lại mảnh giấy dưới ánh đèn flash. Cô lấy ra chiếc túi nhựa y tế có rãnh khóa miết, cẩn thận lùa mảnh giấy vào trong mà không để da trần chạm vào mép chữ, rồi miết chặt miệng túi.
Cô quay bước vào sảnh, bấm máy gọi cho Hùng.
Anh vừa ra bốt gác ngoài cổng để chỉ đạo trinh sát chốt chặn hai đầu ngõ ven sông. Nhìn ảnh chụp và chiếc túi nhựa Trân đưa ra, quai hàm Hùng bạnh chặt, đáy mắt tối sầm dưới tán ô ướt sũng.
“Hắn bắt đầu sốt ruột,” Hùng nói, giọng gằn qua kẽ răng. “Chiến muốn ép cô lùi bước trước khi chúng tôi củng cố xong chứng cứ tài chính.”
“Tôi không lùi,” Trân đáp phẳng lặng. “Nhưng anh phải cẩn thận. Hắn không chừa ai đâu.”
Hùng cất chiếc túi nhựa vào túi áo khoác gió, gật đầu dứt khoát rồi bước nhanh ra màn mưa đêm.
Tám giờ sáng hôm sau, mưa Huế vẫn trút từng đợt nặng trĩu xuống những mái ngói rêu phong ven bờ sông Hương.
Không khí ẩm ướt len lỏi qua từng khe cửa gỗ của Trung tâm Thiên Mụ, mang theo mùi mốc meo nồng nặc tích tụ qua nhiều mùa mưa lũ. Vừa bước lên hành lang tầng hai, Trân đã thấy điều dưỡng Linh đứng đợi ở góc cầu thang, nét mặt căng thẳng khác thường:
“Chị Ngân triệu tập họp khẩn từ bảy rưỡi. Có cả thanh tra bên Sở Y tế sang.”
Trân khẽ gật đầu rồi sải bước đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Trong phòng làm việc, Giám đốc Ngân ngồi cạnh chuyên viên thanh tra Sở Y tế. Không khí ngột ngạt bao trùm. Ngân không nở nụ cười xã giao như mọi bận, bà đẩy một tập hồ sơ dày cộp sang mép bàn phía Trân, giọng khô khốc:
“Đơn tố cáo đích danh Ngụy Bảo Trân, gửi từ văn phòng luật sư đại diện của ông Đinh Văn Chiến đến Sở Y tế, Thanh tra thành phố và Hội đồng bảo trợ. Họ cáo buộc Trân thao túng tâm lý trẻ vị thành niên, cô lập thân chủ trái pháp luật và cản trở quy trình điều tra tư pháp.”
Trân không chạm tay vào tập hồ sơ. Cô đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng bên vạt áo khoác xám tro:
“Đó là đòn đánh lạc hướng của kẻ phóng hỏa. Khải bị đầu độc bằng thuốc ngủ trong hộp cháo hai đêm trước, đêm qua lại có kẻ cạy then cửa đột nhập. Công an tỉnh đang lập chốt bảo vệ ở cấp độ cao nhất.”
“Nhưng trên giấy tờ, ông Chiến cưu mang đứa trẻ suốt hai năm qua!” Ngân cao giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn kính. “Còn trung tâm thì đứng trước nguy cơ bị đình chỉ hoạt động vì một ca điều trị chưa hoàn tất thủ tục giám hộ. Trân, trung tâm không thể gánh rủi ro này thay Trân.”
Vị thanh tra hắng giọng, mở chiếc kẹp tài liệu:
“Chúng tôi đề xuất giải pháp an toàn nhất lúc này: tạm đình chỉ công tác chuyên môn của chuyên viên Trân đối với ca Lê Quang Khải, chuyển giao hồ sơ cho một tổ giám sát độc lập để làm dịu dư luận.”

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…