Tấc Vải Hoàng Cung Khâu Đoán Mệnh

Chương 14: Cạm Bẫy Đàn Nam Giao

Mũi phi tiêu thép ba cạnh cắm ngập vào khung cửi gỗ mun, thân tiêu đen nhánh rung bần bật, rạch luồng gió buốt rát mu bàn tay Ý Ninh. Sống lưng lạnh toát, nhưng ánh mắt nàng không hề rời tấc gấm thiên thanh trên khung cửi. Nàng nín thở, ngón tay kẹp kim thêu siết chặt, lấy thân mình che chắn cho vạt áo tế.

Chưa đầy một cái chớp mắt, trên nóc chái đông rộ lên tiếng ngói xô dồn dập kèm tiếng thét lớn:

“Có thích khách! Mau phong tỏa bốn góc tường!”

Cửa phòng bật mở, Tạ Triệt lao vào với trường kiếm tuốt trần loang loáng ánh thép. Nhìn thấy mũi ám khí cắm ngập khung cửi, chàng biến sắc:

“Ý Ninh cô nương có bị thương không?”

“Tôi không sao, đa tạ Tạ đại nhân.” Ý Ninh khẽ lắc đầu trấn an.

Bên ngoài sân, tiếng binh khí chan chát rồi nhanh chóng tắt lịm. Một thị vệ áp sát cửa bẩm báo kẻ gian đã trúng tiễn vào bả vai rồi giẫm cành liễu vượt tường trốn về hướng Tây Nhạc môn.

Tạ Triệt tiến lại, dùng vạt áo lót tay cẩn thận rút mũi phi tiêu ba cạnh ra khỏi thớ gỗ. Dưới ánh đèn dầu phụng le lói, chuôi tiêu lộ rõ vết khắc chìm hình đầu sói ngậm kiếm nhỏ như hạt đỗ. Chàng gằn giọng:

“Ám khí của tử sĩ thuộc phủ Huệ Quốc công. Bọn chúng đã bắt đầu sốt ruột, muốn hủy hoại lễ phục hoặc diệt khẩu nàng ngay trước giờ hành lễ.”

Ý Ninh nhìn vết nứt sâu trên mặt gỗ mun, điềm tĩnh đáp:

“Bọn chúng không dám giết người công khai lúc này vì sợ kinh động cấm quân khiến đại lễ đình trệ. Mũi tiêu này chỉ nhằm ép tôi hoảng loạn làm hỏng đường chỉ cuối, khiến Tư Tân Cục dâng lên bộ lễ phục khiếm khuyết. Chỉ cần tôi lùi bước, Khôn Đức Cung sẽ lập tức rơi vào thế bị động.”

Tạ Triệt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo mà kiên định của nàng, khẽ gật đầu:

“Nhan Chưởng sự can đảm lắm. Nhưng đêm nay quyết không thể để xảy ra sơ suất nào nữa. Ta sẽ đích thân dẫn hai toán thị vệ tinh nhuệ phong tỏa cẩn mật bốn phía Tư Tân Cục cho đến tận giờ Thìn.”

Sau khi Tạ Triệt lui ra ngoài bố trí phòng thủ, Ý Ninh khép chặt then cài, ngồi lại bên khung cửi. Hít sâu một hơi để nhịp tim đập đều trở lại, nàng cầm kim thêu bạc, nhẫn nại luồn từng sợi tơ thiên thanh, khâu kín ba mũi kim cuối cùng trên vạt áo tế.

Đường kim vừa dứt, nàng nhúng cọ lông thỏ vào bát nước cốt lá trầu không ấm pha tro vỏ sò biển, quét lớp dịch mỏng tang lên các hoa văn chìm trên thân áo. Vị chát ấm của lá trầu quyện cùng tro sò ngấm sâu vào thớ gấm, phong ấn hoàn toàn độ phản quang của kim tuyến phản nghịch. Tấc vải khô ráo, sắc lam thiên thanh trở lại vẻ thuần khiết dịu mát như làn nước mùa thu, che khuất hoàn toàn dấu vết móng vuốt hung hãn dưới ánh đèn.

Ý Ninh cẩn thận gấp phẳng bộ đại lễ phục, đặt vào chiếc tráp gỗ long não thơm ngát. Nàng tra then khóa, nhỏ sáp đỏ niêm phong rồi rút thẻ bài Chưởng sự bằng đồng nạm ngọc bích, ấn mạnh dấu triện Tư Tân Cục lên lớp sáp nóng hổi. Mọi việc hoàn tất vừa lúc tiếng chuông đồng điểm canh tư trầm trầm vọng lại.

Giờ Dần trôi qua trong bầu không khí căng như dây đàn. Đến giờ Mão, sương sớm vừa tan trên mái ngói lưu ly, tiếng chuông đồng từ Cần Chính Điện đã dóng dả ngân vang, báo hiệu giờ lành cử hành đại điển đã điểm.

Đại lễ tế trời Đàn Nam Giao và sắc phong Đông cung Thái tử cử hành tại linh đàn rộng lớn phía nam hoàng thành. Bốn bề cờ ngũ sắc phần phật bay trong gió thu se lạnh. Ba tầng bậc đá tròn tượng trưng cho trời cao sừng sững vươn lên giữa khoảng không thanh tịnh, nghi ngút khói trầm hương từ những đỉnh đồng khổng lồ.

Văn võ bá quan tề chỉnh trong triều phục gấm thêu đứng nghiêm trang dọc hai bên thềm ngọc. Phía hữu đàn tế, các đoàn sứ thần lân bang chăm chú dõi theo từng nghi thức long trọng của triều đình Đại An.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai3
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai3

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…