Tiếng Thở Dưới Chân Tấm Thạch Bi Cổ

Chương 17: Kế Giăng Lưới Đêm

Gió núi Thung Nham rít lên từng hồi qua khe đá tai mèo, mang theo cái lạnh buốt của đêm tàn ập vào cửa hang. Đại úy Trần Tuấn đứng thẳng người, siết nhẹ quai súng bên hông rồi gật đầu dứt khoát trước lời dặn dò của cụ Trì Thuần Nhân. Trong mắt người sĩ quan ba mươi tuổi, kế sách “dụ rắn khỏi hang” của bậc trưởng lão trăm tuổi không chỉ là một đòn tâm lý sắc bén, mà còn là mũi khoan chuẩn xác nhắm thẳng vào sự nôn nóng cùng cực của kẻ chủ mưu.

“Cháu hiểu rồi, cụ cứ yên tâm,” Tuấn khẽ đáp, giọng ấm áp mà kiên nghị. “Lưới đã giăng thì quyết không để lọt một con cá nào.”

Nửa giờ sau, ánh đèn tuýp trắng lạnh trong phòng hỏi cung của Công an xã Ninh Hải soi rõ hai khuôn mặt sạm đen lấm lem muội khói và bột chữa cháy. Tuấn ngồi đối diện hai gã thợ đá, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ mun, cuốn sổ tay nghiệp vụ mở sẵn trước mặt.

“Nói cho rõ, ngoài số tiền năm mươi triệu đồng chuyển qua tài khoản ảo và tin nhắn giục giã, các anh còn nghe thấy gì khác từ đầu dây bên kia?” Tuấn gằn giọng, ánh mắt sắc bén rọi thẳng vào gã thợ đá mặt sẹo.

Gã thợ đá run rẩy, hai bàn tay bị còng siết chặt trên đùi:

“Dạ cán bộ… Giọng người đó nghe the thé gượng gạo như bị bóp qua máy đổi âm. Nhưng… nhưng mỗi lần nói xong, đầu dây bên kia luôn có tiếng rít thuốc lá rất sâu, rồi tiếng lách cách của những hạt gỗ va vào nhau… Giống hệt như người ta vừa nói vừa lần chuỗi tràng hạt vậy!”

Tuấn nheo mắt ghi chép. Dấu hiệu chuỗi hạt bồ đề và thói quen rít thuốc lá ngoại ướp dăm trầm một lần nữa hiện lên rõ mồn một. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ giấu mặt sau màn nhung chỉ đạo phá hoại chính là Đặng Bá Khoát. Hai tên thợ đá này thực chất chỉ là con tốt thí, nhận lệnh hành động vào đúng thời điểm lán vật tư bốc cháy nhằm kích bẩy chân bia cho dễ bề bốc dỡ sau này.

Trở lại phòng họp kín của ban chỉ huy dã chiến, nơi có cụ Nhân và TS. Hoàng Minh đang chờ, Tuấn đặt ấm nước chè xanh nóng hổi lên bàn. Khói trà bốc lên nghi ngút, hòa cùng mùi nỉ ủ ấm thoang thoảng phát ra từ túi đồ nghề của cụ Nhân.

“Hai tên thợ đá chỉ là tay sai nhận chỉ đạo từ xa,” Tuấn báo cáo, giọng rành rọt. “Nhưng chi tiết tràng hạt và khói thuốc đã củng cố chắc chắn nghi vấn về Đặng Bá Khoát. Đúng như cụ dự liệu, gã đang nợ nần ngập đầu và bị trùm cổ vật ngoại quốc ép hạn giao hàng một tuần với giá hai triệu đô la Mỹ. Gã đã cùng đường làm liều.”

TS. Hoàng Minh đẩy nhẹ gọng kính cận, nét mặt nghiêm túc:

“Vậy kế hoạch tung tin giả sốc nhiệt nứt đá của cụ Nhân sẽ là đòn đánh quyết định. Tôi sẽ đích thân liên hệ ban quản lý di tích và lãnh đạo cơ quan, công khai thông báo thạch bi thời Đinh bị sức nóng của đám cháy lán vật tư gây sốc nhiệt nghiêm trọng, mặt đá vôi xanh nứt toác làm đôi và mất sạch giá trị khảo cổ. Ngay sáng mai, đoàn chúng tôi sẽ làm biên bản đình chỉ dự án, chuẩn bị hòm xiểng giả vờ thu dọn hiện trường rút quân.”

Cụ Nhân khẽ vuốt chòm râu cước, ánh mắt sáng ngời vẻ minh triết:

“Đá ngàn năm chịu mưa nắng không sờn, nhưng lòng dạ kẻ tham lam thì mong manh như tro tàn. Khoát nghe tin bia hỏng chắc chắn sẽ hoảng hốt, sợ mất trắng món tiền gần năm mươi tỷ đồng. Lúc ấy, gã sẽ không còn đủ tỉnh táo để suy tính thiệt hơn nữa đâu các chú.”

Tuấn gật đầu tiếp lời:

“Tôi đã bố trí lực lượng công an viên và dân phòng phối hợp. Sáng mai, tin thạch bi vỡ nát sẽ được hé lộ một cách tự nhiên khắp các quán nước quanh thôn Thung Nham. Mạng lưới tai mắt của Khoát tại địa phương chắc chắn sẽ hớt hải báo tin về Cổ Mộc Đường ngay đầu giờ sáng.”

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả Lý Trinh Tam
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

Lý Trinh Tam

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…