Trục Bánh Đà Khóa Nhịp Rung Vách Đá
Chương 15: Bức Tường Người Dưới Đáy Vực
Tiếng còi báo động chói rợn cùng tiếng xích sắt gầm rú từ Tầng 6 dội xuống tận đáy Vực Thẳm Lam Nham sâu ba nghìn mét. Trong buồng cấp cứu của Bệnh Xá Trung Tâm, bụi đá basalt li ti trút xuống những tấm ga giường bạc màu. Thẩm Nhược Lam siết chặt quai túi bạt chứa tập hồ sơ bệnh án bìa da nâu cùng các ống nghiệm niêm phong mẫu bụi phổi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của nữ bác sĩ ánh lên nét kiên nghị sắc lạnh.
Bên ngoài cửa bệnh xá, hàng trăm thân nhân người bệnh đang nhốn nháo trước lệnh cưỡng chế di tản trong sáu giờ chuẩn vừa phát ra từ loa vách đá. Chiếc máy thở đời cũ nơi góc phòng vẫn phập phồng từng nhịp nặng nhọc nuôi mẹ Kính Lôi.
— Bác sĩ Thẩm! — Một y tá trẻ hớt hải chạy vào. — Tàu tời chỉ chở được ba trăm người mỗi chuyến, mà bảo an đã chĩa súng bốn nòng xuống cửa hầm Tầng 7 rồi! Làm sao di tản bệnh nhân nặng đây?
Nhược Lam bước nhanh ra thềm đá, cất giọng rành rọt xé toạc mớ hỗn độn:
— Không ai được chạy loạn! Sáu giờ chuẩn không đủ để đưa một nửa số người lên mặt đất. Lên sa mạc lạnh lẽo không trạm tiếp tế, người bệnh chỉ có chết ngạt! Cửa sống duy nhất của chúng ta là Trục Bánh Đà số ba. Chuyên viên Đồng và cậu Lôi đang dốc sức cân bằng máy. Nếu để gian máy bị chiếm, dưỡng khí dưới đáy vực sẽ cạn sạch. Ai còn đi được, hãy theo tôi!
Hàng trăm thân nhân, y tá và công nhân lập tức siết chặt đội ngũ, theo chân Nhược Lam vượt qua cầu treo rung rinh lên Tầng 7.
Tới khoảng sân trước cửa hầm Gian máy Tầng 7, cảnh tượng căng thẳng đập vào mắt. Hai chiếc xe bọc thép bánh xích của Tập đoàn Cổ Thần đang xả khói xám xịt, đèn pha rọi sáng chói vách đá. Họng súng tự động bốn nòng xoay tít, chĩa thẳng vào cánh cửa thép kiên cố nơi Đồng Kiến Văn cùng Kính Lôi đang chuẩn bị ca máy. Toán bảo an mặc giáp, lăm lăm dùi cui điện và súng xung kích phong tỏa lối vào.
Từ xưởng dã chiến Hang Gió, Lão Thiết Đầu cùng hàng nghìn thợ mỏ cầm búa tạ, cờ-lê lực và xà-beng cũng vừa ùa tới. Hai luồng người hòa thành một dòng thác đen kịt. Nhược Lam không do dự, rảo bước lên hàng đầu. Khoác áo choàng trắng dính dầu khoáng, cô dang rộng hai tay chắn trước họng súng bốn nòng. Phía sau cô, hàng nghìn công nhân và thân nhân ken đặc thành một bức tường người vững chãi, che chở cho cửa hầm máy.
Cửa nóc xe bọc thép bật mở với một tiếng rít kim loại. Ba Nhĩ Đức trong bộ âu phục công nghiệp bóng lộn trèo xuống bệ xích. Gương mặt béo phì căng thẳng, hắn giật lấy chiếc loa từ tên vệ sĩ, quát the thé:
— Lũ thợ mỏ các người điên rồi sao? Đây là lệnh di tản khẩn cấp! Đúng mười sáu giờ chuẩn, công binh sẽ kích nổ mìn phong tỏa cửa hẻm! Kẻ nào cản trở sẽ bị coi là phiến quân bạo loạn, ta có quyền bắn bỏ tại chỗ!
Hắn chĩa loa về phía Nhược Lam, rít qua kẽ răng bọc vàng bán dẫn:
— Bác sĩ Thẩm! Bà kích động công nhân nộp mạng, phá hỏng lệnh sơ tán, ta sẽ tước giấy phép hành nghề và tống bà vào ngục tối liên tinh! Mau giải tán!
Đối diện họng súng đen ngòm cách chưa đầy mười mét, Thẩm Nhược Lam không lùi nửa bước. Gió hầm mỏ thốc vạt áo choàng bạc màu của cô. Nữ bác sĩ mở khóa túi bạt, rút tập hồ sơ bệnh án bìa da nâu giơ cao trước hàng nghìn đôi mắt rực lửa.
— Kẻ muốn chôn sống sáu nghìn con người ở đây không phải ai khác, mà chính là ông, Tổng giám sát Ba Nhĩ Đức! — Giọng Nhược Lam đanh gọn, sắc sảo.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…