Trục Quạt Cũ Mang Gió Mát Qua Con Ngõ Nhỏ
Chương 23: Dòng Điện Bừng Sáng
Dưới vòm bàng xanh mát rượi, cụ Đôn Khắc Thọ khẽ nhấp một ngụm trà mạn đã nguội bớt, ánh mắt đượm vẻ thư thái dõi theo từng chuyển động nơi góc sân chung. Mười lăm phút chờ đợi của khu tập thể Kim Liên trôi qua trong bầu không khí chộn rộn khác hẳn mọi ngày. Không còn những tiếng gắt gỏng hay ánh nhìn hằn học, bà con các tầng trên tầng dưới rủ nhau đi ngắt cầu dao các thiết bị công suất lớn trong nhà, nhắc nhở nhau kiểm tra phích cắm để đón dòng điện mới một cách an toàn nhất.
Ở đầu ngõ, hai người công nhân điện lực Đống Đa trong bộ quần áo bảo hộ màu cam sẫm đang hoàn tất những mối nối cuối cùng tại tủ phân phối hạ thế. Người thợ cả kiểm tra lại đồng hồ đo vôn, gật đầu với đồng nghiệp rồi cất tiếng hô vang:
— Chuẩn bị đóng điện! Bà con chú ý nhé!
Một tiếng “tách” khô giòn, dứt khoát vang lên từ cần gạt cầu dao tổng.
Gần như ngay tức khắc, tiếng “o o” trầm đục quen thuộc của đường dây tải điện chạy dọc bờ tường khu nhà bốn tầng rộ lên. Những bóng đèn huỳnh quang nơi hành lang chớp nháy hai nhịp rồi bừng sáng một dải ánh sáng trắng trong trẻo. Khắp các ô cửa sổ tầng hai, tầng ba và tầng bốn, ánh điện chan hòa hắt ra, xua tan đi vẻ ảm đạm ngột ngạt tích tụ suốt mấy ngày mất điện triền miên. Tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng nhạc từ chiếc đài bán dẫn của một gia đình hưu trí hòa cùng tiếng reo hò vỡ òa của lũ trẻ con:
— Có điện rồi! Bố mẹ ơi, có điện lưới rồi!
Cụ Đôn ngước mắt nhìn lên góc chuồng cọp tầng hai nhà Toàn. Cụ mỉm cười khi nghe thấy tiếng quạt gió của giàn nóng điều hòa khởi động êm ái. Đúng như Quân đã tính toán, luồng hơi nóng phụt chếch lên khoảng trời cao phía trên mái tôn mà không hề phả xuống sân, còn đầu ống nhựa mềm màu xám thì đều đặn dẫn dòng nước ngưng mát rượi chảy thẳng xuống rãnh thoát nước ngầm. Không một giọt nước nào văng ra lối đi, không một tiếng rung lắc va đập vào khung sắt.
Chưa kịp dứt tiếng reo mừng, bác Dân tổ trưởng đã xách chiếc loa pin bước ra giữa sân bóng râm, nách kẹp cuốn sổ tay bìa da xanh:
— Kính thưa toàn thể bà con! Nhân lúc có điện và mọi người đang đông đủ, tôi xin phép bà con nán lại dưới sân dăm phút để họp chớp nhoáng, thống nhất mấy việc hệ trọng của khu mình!
Bà con từ các cầu thang liền túa xuống sân, đứng vây quanh bàn thợ của cụ Đôn. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui. Bác Dân hắng giọng, mở cuốn sổ tay:
— Trước hết, sự cố cháy máy phát điện và hiểm cảnh của bé Tí Nị trưa nay là một bài học xương máu cho tất cả chúng ta. Điện lực đã lắp cho khu mình trạm biến áp mới với công suất ổn định, nhưng từ nay toàn khu phải tuyệt đối chấp hành quy ước dùng điện an toàn: không tự ý câu móc đường dây riêng, không bật đồng loạt các thiết bị tải nặng vào giờ cao điểm từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều. Thứ hai, chiều nay ban đại diện đã trích công quỹ mua hai bình chữa cháy bột loại năm ki-lô-gam mới tinh.
Nói đoạn, bác Dân cùng hai thanh niên trang trọng gắn hai chiếc giá sắt lên mảng tường sát chân cầu thang tầng một, cẩn thận đặt hai bình chữa cháy đỏ chót vào vị trí ngay ngắn. Bác nhấn mạnh:
— Bình cứu hỏa đặt ở đây, ai cũng nhìn thấy và ai cũng có trách nhiệm bảo quản. Tôi sẽ dán bảng hướng dẫn sử dụng ngay bên cạnh để khi hữu sự bất kỳ ai cũng có thể ứng cứu kịp thời.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…