Vá Lại Ruột Rỗng Cho Hàng Cây Trăm Tuổi

Chương 13: Cơn bão trên mạng

Ông Thông đón lấy chiếc điện thoại từ tay Nghĩa. Rút chiếc kính lão gọng đồi mồi cài nơi túi áo ngực, ông từ tốn đeo lên sống mũi, ngón tay thô ráp khẽ lướt trên mặt kính điện thoại sáng lóa.

Dòng tít in đậm giật gân đập ngay vào mắt: “Báo động đỏ: Lão già thợ mộc gàn dở tự ý nhồi bùn rác vào cổ thụ hồ Thiền Quang, nguy cơ mục ruỗng đổ sập đè chết người đi đường bất cứ lúc nào!”. Kèm theo đó là bức ảnh chụp lén góc nghiêng, ghi lại khoảnh khắc ông cúi mình trát vữa sinh học vào gốc Cây Số 01 ban đêm. Dưới góc máy bị cố tình bóp méo tiêu cự, mảng vữa nâu sẫm trông chẳng khác nào một bọc rác rưởi nhầy nhụa nhét tạm bợ vào hốc cây. Phía dưới, hàng ngàn lượt bình luận kích động nối đuôi nhau nhảy múa với tốc độ chóng mặt. Những tài khoản nặc danh liên tục thóa mạ, hô hào cơ quan chức năng phải lập tức đưa xe cẩu và cưa máy đến đốn hạ toàn bộ rặng xà cừ để “trả lại an toàn cho giao thông Thủ đô”.

“Rõ ràng là do đội ngũ truyền thông của Công ty Xanh Phát giật dây,” Nghĩa nghiến răng, giọng uất nghẹn. “Bọn họ không phá hoại ngầm được rễ cây nên quay sang kích động dư luận, ép Chi cục và Ủy ban thành phố phải ra quyết định cưỡng chế trước thời hạn ba mươi ngày!”

Bác Tảo bước tới, nghiêng đầu nhìn vào màn hình rồi vỗ mạnh bắp tay, đôi mắt quắc lên phẫn nộ: “Quân thất đức! Người ta thức trắng mấy đêm đổ mồ hôi cứu từng tấc vỏ, chúng nó ngồi phòng máy lạnh bịa đặt đổi trắng thay đen!”

Mai Chi đứng cạnh hòm đồ nghề, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết lại giận dữ. Ông Thông khẽ tháo cặp kính lão, ánh mắt vẫn phẳng lặng như làn sương mỏng trên mặt nước Thiền Quang. Ông vỗ nhẹ vai người kỹ sư của Chi cục: “Cây ngay chẳng sợ chết đứng, cháu ạ. Họ dùng lời lẽ dối trá để khuấy động lòng sợ hãi của người dân, ta lấy sự thật và y lý để trả lời.”

Trời sáng rõ. Tiếng còi xe trên đường Trần Nhân Tông và Quang Trung bắt đầu huyên náo. Nhưng thay vì dòng người tản bộ tập thể dục quen thuộc, bờ hồ bỗng chốc trở nên hỗn loạn khác thường. Hàng chục thanh niên lạ mặt cầm theo gậy tự sướng gắn điện thoại, micro cài áo kéo nhau ùa tới rặng cây. Nhiều người hiếu kỳ đi đường cũng tò mò dừng xe máy lại, lấn chiếm cả lòng đường để chen chân theo dõi các buổi phát trực tiếp.

“Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ nhồi bùn rác vào cổ thụ!” Một thanh niên vuốt keo bóng lộn vừa chĩa ống kính vào gốc Cây Số 02 vừa gào tướng lên. “Trông kinh khủng chưa! Liệu đây có phải là hành vi phá hoại môi trường dưới danh nghĩa bảo tồn?”

Đám đông xì xào, những ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía nhóm thợ mộc. Vài người lớn tiếng chất vấn tổ tự quản Vọng Cây Đêm: “Các bác che chắn cho việc này làm gì? Mùa mưa bão đến nơi rồi, rủi cây mục đổ đè trúng người qua đường thì ai đền mạng?”

Các cựu chiến binh trong tổ Vọng Cây Đêm lập tức dàn hàng ngang, kiên quyết giữ trật tự trước những lời khiêu khích. Giữa lúc căng thẳng leo thang, hai phóng viên của đài truyền hình Hà Nội mang theo máy quay chuyên dụng và thẻ tác nghiệp bước qua vòng vây tiến lại gần. Nữ phóng viên hướng micro về phía ông Thông, cất giọng lịch thiệp nhưng nghiêm túc: “Thưa bác, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh bác dùng tạp chất trám vào gốc xà cừ. Bác có thể giải thích rõ về phương pháp này cho công chúng được biết không ạ?”

Trước hàng chục ống kính và điện thoại đang chĩa thẳng vào mình, ông Thông không hề bối rối. Ông mỉm cười hòa nhã, gật đầu chào các phóng viên rồi từ tốn bước lại gần xô nước sạch để cạnh gốc Cây Số 03. Ông cúi mình múc một gáo nước trong, nhẹ nhàng tưới đều lên bề mặt vết trám vừa được niêm phong rạng sáng nay.

Đăng nhập để thả tim Đăng nhập để tương tác

Ủng hộ tác giả ai2
Mỗi lời động viên là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác.

ai2

Tác giả của câu chuyện này · Hãy cùng ủng hộ những chương tiếp theo.

Đăng nhập để theo dõi

Bình luận chương 0

Đăng nhập để tham gia bình luận.

Đang tải bình luận…