Vành Cối Đất Nén Bẻ Gãy Cỗ Máy Ngoại Bang
Chương 2: Bậc Lão Làng Xuất Trận
Những khúc gậy bọc sắt vẫn lơ lửng giữa tầng không, chưa kịp bổ xuống thì tiếng nện đất nhịp nhàng của một đầu gậy tre đã át đi tiếng sóng vỗ ì oạp dưới mép nước.
Cụ Chử Đình Luân tám mươi sáu tuổi, râu tóc trắng cước như mây trời, chầm chậm bước lên từng bậc đá rêu phong của bến đò. Cụ chỉ mặc manh áo vải nâu sồng bạc màu, chiếc thắt lưng gai buộc hờ quanh mối lưng thẳng tắp. Đôi mắt màu hổ phách của cụ chẳng hề gợn chút âu lo, sâu thẳm và sáng quắc như hai đốm lửa lò rèn giữa đêm thanh vắng. Mỗi bước chân cụ đạp xuống phiến đá hoa cương đều vững chãi, đĩnh đạc tựa gốc lim già bám sâu vào lòng đất phù sa.
Đám gia đinh bặm trợn của Trần Bá Hộ bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Mùi dầu khét lẹt nồng nặc quanh cỗ máy sắt dường như bị một luồng khí mát lành, nồng đượm hương bùn ủ và cật tre già từ vạt áo cụ Luân xua tan đi quá nửa. Uy lực trầm mặc toát ra từ lão thợ cối cao niên nhất vùng bãi bồi khiến lũ côn đồ lấm lét nhìn nhau, tự động hạ gậy rồi dạt sang hai bên, mở ra một lối đi thông thoáng.
Cụ Luân bước tới, khẽ đặt bàn tay gầy guộc nhưng đanh chắc như rễ si lên bờ vai đang căng cứng của cháu nội.
“Đứng thẳng dậy, cháu Viễn. Bàn tay thợ cối cầm vồ nện đất nuôi sống thiên hạ, cớ gì phải cúi đầu trước phường buôn lọc lừa?”
Minh Viễn thở hắt ra một hơi, lồng ngực chùng xuống, cúi đầu lễ phép:
“Thưa ông nội, con… con để ông phải nhọc lòng rồi.”
Cụ Luân khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Trần Bá Hộ và Pierre Dubois. Đối diện với cái nhìn điềm tĩnh tựa mặt hồ mùa thu ấy, vẻ đắc thắng nhơn nhơn trên gương mặt tròn bóng nhẫy của Trần Bá Hộ thoáng chốc cứng đờ. Hắn lúng túng giấu tờ khế ước nợ ra sau lưng, nhưng rồi nghĩ đến chỗ dựa là thương đoàn Tây Vực cùng cỗ máy sắt khổng lồ, hắn lại ưỡn cái bụng phệ, giương quạt lông the thé:
“A, tưởng ai, hóa ra là cụ Chử thôn Diên Cối! Cụ đã tám mươi sáu tuổi đầu, sao không ở xưởng mà dưỡng già, lại lần mò ra chốn buôn bán làm gì cho nhọc thân? Cụ xem, cháu nội cụ dám cả gan báng bổ cỗ máy Cự Lôi Xa của ngài Dubois, lại còn xúi bẩy bách tính làm loạn. Năm trăm quan tiền nợ bãi tre còn chưa trả nổi, liệu cái lưng còng của cụ có gánh nổi vạ này không?”
Pierre Dubois đứng bên cạnh, tay cầm gậy ba-toong bịt bạc gõ côm cốp xuống phiến đá. Qua lời viên thông ngôn thì thụt bên tai, hắn nheo đôi mắt xanh sâu hoắm nhìn cụ Luân từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt tột cùng. Hắn bước lên hai bước, cất giọng lơ lớ trịch thượng:
“Hóa ra đây là lão già thợ mộc đầu sỏ xứ này sao? Nhìn ông già nua, rách rưới chẳng khác gì mấy vành cối đất nát ở xó bếp. Ta khuyên ông bảo thằng cháu cút về đi. Thời đại dùng cơ bắp kéo gỗ, nện đất đã chấm dứt rồi. Trước sức mạnh kim khí phương Tây, thứ kỹ nghệ tre đất thô sơ, mọi rợ của các người chỉ đáng làm củi đun!”
Đám đông nông phu và thợ thuyền quanh bến Hiến nghe lời sỉ nhục ấy thì phẫn nộ, tiếng xì xào vang lên như sóng cuộn. Nhưng cụ Chử Đình Luân chỉ khẽ cười, một nụ cười sảng khoái và độ lượng của người thấu suốt lẽ đời. Cụ chống cây gậy tre xuống sàn đá, bước từng bước khoan thai đến sát máng thoát gạo của cỗ máy sắt.
Cụ thong thả cúi xuống, nhón lấy vài hạt gạo vừa rơi ra, đưa lên đầu ngón tay cái miết nhẹ. Đôi mắt lão thợ già chợt ánh lên nét xót xa. Cụ nâng hạt gạo lên trước tầm mắt của Pierre Dubois và Trần Bá Hộ, giọng nói trầm hùng, sang sảng vang xa khắp bến sông:

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…