Vành Vó Tre Vớt Rong Độc Biển Mây
Chương 21: Minh Bạch Giữa Trời Mây
Tiếng van lơn thảm thiết của Cố Lăng và Bành Chấn Hải dội vào vách đá Hạc Đỉnh Phong chỉ đổi lại sự im lặng lạnh ngắt như băng tuyết ngàn năm. Trên đài cao, đạo bào thêu vân hạc của Huyền Hạc Chân Nhân khẽ lay động trong luồng gió lạnh. Đôi mắt sâu thẳm như hồ thu của vị chưởng giáo Kim Đan lóe lên tia thịnh nộ, tựa hồ sấm sét ẩn sau tầng mây giông.
“Tu hành trăm năm, thân mang trọng trách môn phái, lại đi cấu kết mưu đồ trục lợi, xả uế dịch làm nhơ bẩn trời đất, vu vạ hại người phàm trần!” Giọng nói Chưởng môn không cao nhưng trầm hùng như tiếng chuông đồng vọng giữa hư không, từng chữ nện thẳng vào tâm can vạn chúng tu sĩ: “Lòng dạ độc hiểm như thế, giữ lại linh căn tu vi phỏng có ích gì ngoài gieo rắc tai ương?”
Dứt lời, ống tay áo rộng của Huyền Hạc Chân Nhân phất mạnh.
Hai dải thanh quang tựa hồ lưỡi tầm sét xé rách không trung, chuẩn xác đánh thẳng vào đan điền của Cố Lăng và Bành Chấn Hải. Một âm thanh trầm đục “phịch” vang lên, như bong bóng nước vỡ tan dưới đáy hồ. Cả Cố Lăng lẫn Bành Chấn Hải đều rú lên một tiếng đau đớn tột cùng, hai mắt trợn trừng rồi ngửa mặt nôn ra từng ngụm máu bầm đen ngòm. Khí thế Trúc Cơ cuồn cuộn ngày thường tích tụ lập tức tan rã theo gió mây, da dẻ hai kẻ thủ ác trong chớp mắt héo quắt, nhăn nheo như vỏ cây khô úa, kinh mạch toàn thân đứt đoạn hoàn toàn.
“Kẻ tham lam bỏ bê chức vụ, kẻ lộng quyền coi khinh mạng người.” Huyền Hạc Chân Nhân lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm vang khắp quảng trường: “Phế bỏ tu vi, tịch thu toàn bộ gia sản bồi thường cho xóm Mây Lặng. Trục xuất khỏi đệ tử bản tông, đày xuống đáy rãnh Hắc Đầm làm phu quét dọn bùn độc chuộc tội cho đến hơi thở cuối cùng!”
Đội chấp pháp mới lập tức tiến ra, thô bạo lôi hai thân ảnh rũ rượi, xám ngoét như xác chết kéo lê xuống khỏi bậc thềm đá ngọc.
Chúc Diên Lạc đứng sừng sững giữa quảng trường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai kẻ vừa bị áp giải đi. Đôi bàn tay chai sần của lão khẽ run lên một nhịp. Trăm năm cất vó, lão từng thấy biết bao ngọn gió độc quét qua hốc đá rồi tan biến, nhưng chưa bao giờ thấy lòng người chao đảo dữ dội đến thế. Lão thở dài một hơi thật khẽ, cảm giác nặng trĩu đè nén nơi lồng ngực bấy lâu dường như vừa vơi đi phân nửa.
Huyền Hạc Chân Nhân thu hồi uy áp Kim Đan, ánh mắt từ hòa hạ xuống nhìn về phía phường thợ xóm Mây Lặng. Ngài cất giọng ôn tồn:
“Bản tọa tuyên bố, bãi bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa xóm Mây Lặng. Tội danh làm ô uế linh mạch là vu vạ đặt điều, nay được gột rửa trong sạch. Tiên môn sẽ xuất linh thạch bồi hoàn gấp ba những mái nhà, giàn cọc và ngư cụ bị tàn phá.”
Ánh mắt Chưởng môn chuyển sang nữ đệ tử đang quỳ nghiêm cẩn bên mép vành vó:
“Tạ Thanh Uyển, ngươi giữ vững đạo tâm, không a dua cùng tà kiến, dám vì sinh linh mạo hiểm tính mạng dâng tang chứng. Bản tọa phục hồi lệnh bài đệ tử, giao cho ngươi tạm quyền tiếp quản việc kiểm kê, chấn chỉnh lại toàn bộ dược kho Đan Các. Ngay trong ngày hôm nay, lập tức mở kho phát linh dược chính thống, theo phường thợ xuống tận xóm Mây Lặng cứu chữa dứt điểm chứng ho máu cho lũ trẻ.”
Tạ Thanh Uyển nghẹn ngào, trán chạm phiến đá lạnh: “Đệ tử Tạ Thanh Uyển xin tuân mệnh Chưởng môn!”
Lúc này, Huyền Hạc Chân Nhân khẽ bước xuống từng bậc thềm đá, chậm rãi tiến lại gần chiếc bè nan tre khổng lồ. Bàn tay tiên phong đạo cốt đưa ra, ngón tay khẽ miết lên từng nan cật tre bóng loáng ánh men ngọc của vành vó Lục Nhĩ Cửu Tiết. Dù đã ngâm qua bùn độc đen ngòm, nan tre vẫn dẻo dai lạ thường, lớp tro rơm nếp quyện nhựa tùng đỏ rực kết mành ngăn độc vẹn nguyên không một vết sùi.
“Bách nghệ phàm trần, thuận theo tự nhiên mà sinh ra diệu pháp.” Vị chưởng giáo Kim Đan khẽ gật đầu cảm thán, rồi hướng về phía Mộc Tam Thúc: “Khung bè tùng già vững chãi, khớp mộng tài tình, người thợ mộc phàm trần cũng có thể làm ra pháp khí cất mây sánh ngang tay nghề Luyện Khí sơ cấp.”
Mộc Tam Thúc gãi chòm râu quai nón bạc hoa râm, bàn tay gân guốc thường ngày vung búa đục nay lại luống cuống siết chặt lấy túi đồ nghề, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…