Vết Rạn Hũ Tiểu Sành Phá Mối Oan Khiên
Chương 11: Gió Lạnh Cửa Đình
Cụ Hoa Thiệu Hùng cẩn thận cuộn chặt tờ văn tự mua bán đất bãi, đặt lại vào trong ống tre đực già rồi cài chặt lớp sáp ong. Tiếng gió bấc rít qua tán đa rậm rạp như thúc giục từng bước chân. Cụ nắm lấy bả vai rắn rỏi của Trọng Lạc, giọng trầm thấp mà dứt khoát:
— Mau về xưởng thôi con, trời sắp sáng rồi.
Hai ông cháu rảo bước trong làn sương sớm còn mờ mịt ven sông. Vừa bước chân vào gian chái xưởng gốm, nơi bộ hài cốt người phu nước bọc trong vạt vải chàm vẫn nằm tĩnh lặng trên phản gỗ lim, Đỗ Văn Bản đã sốt sắng đón lấy gậy tre từ tay cụ Hùng. Cụ điềm tĩnh tiến đến góc gian chứa đồ nung, gạt nhẹ lớp trấu khô mịn phủ trên chiếc bồ sành lớn chuyên dùng ủ men tro, giấu kín ống tre đựng tờ văn tự xuống tận đáy sâu.
Xong xuôi, cụ quay lại nhìn hai người trai tráng, căn dặn bằng ánh mắt nghiêm nghị:
— Chuyện tìm thấy tờ văn tự đất bãi và việc di cốt anh Đạt được đưa về đây, hai đứa tuyệt đối phải ngậm miệng kín như bưng. Lửa chưa bén đến chân củi, chớ vội để kẻ gian biết ta đã nắm được cuống tim của chúng.
Đỗ Văn Bản siết chặt cây côn sắt tuần đinh, gật đầu hiểu ý:
— Cụ cứ yên tâm, con hiểu rõ tính mạng chú Lạc và thanh danh lò gốm quan trọng nhường nào. Nhưng hôm nay đã là hạn chót ba ngày cụ nhận trước sân đình, Bá hộ Thụ cùng Lý trưởng chắc chắn không chịu để yên đâu.
Lời Bản vừa dứt, từ phía đường cái đầu thôn đã dội lại tiếng mõ tre khua dồn dập cùng tiếng hò hét om sòm. Mặt trời mùa đông nhú lên một vầng đỏ ệch sau rặng tre bãi bồi, xua đi màn sương lạnh buốt nhưng không làm dịu nổi bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm làng Cổ Lũy.
Khi cụ Hùng cùng Trọng Lạc và Đỗ Văn Bản bước tới sân đình, nơi đây đã chật kín dân làng. Gió từ mặt sông thốc thẳng vào cửa đình cuốn theo bụi đất khô khốc. Ngồi chễm chệ trên bậc đá xanh nơi chiếu giữa là Lý trưởng Đinh Cửu với vẻ mặt lạnh tanh, bên cạnh là Bá hộ Đặng Khắc Thụ trong bộ áo gấm the thêu hoa chìm. Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp, cặp mắt lươn giảo hoạt quét qua ba người với vẻ đắc thắng lộ rõ. Sau lưng bọn họ, hơn chục tên gia nhân tay lăm lăm gậy gộc cùng đám hương ẩm đang ồn ào bàn tán.
Đinh Cửu đập mạnh chiếc quạt ngà xuống mặt bàn gỗ lim, giọng kẻ cả the thé vang lên:
— Cụ Hùng! Hạn ba ngày cược cả xưởng gốm họ Hoa để tìm ra manh mối quỷ phạt động mả đã điểm. Sáng nay mồ mả người chết ở gò Mã Vôi vẫn lạnh tanh hơi khói, dân làng thì hoang mang lo sợ. Nay cụ tính đền mạng mồ mả thế nào, hay là thuận tình ký vào biên bản để bản lý dời toàn bộ mồ mả sang bãi sỏi núi Cột Cờ?
Bá hộ Thụ nhấp một ngụm trà, nhếch mép cười giả lả:
— Cụ Hùng thọ tám mươi tuổi đầu, đức cao vọng trọng, lời nói tựa núi đá. Nhưng việc tâm linh quỷ thần chẳng thể đem ra đùa cợt. Nếu xưởng họ Hoa không chuốt nổi chiếc tiểu sành yên mả, thì tốt nhất hãy nhường lại gò đất ấy để bản bá hộ mở bến lò vôi, vừa đuổi tà khí vừa có nơi tạo công ăn việc làm cho dân nghèo!
Bà con xóm gốm đứng xung quanh xì xào kinh hoảng, thân nhân hai họ Trần, Lê lo lắng dán chặt ánh mắt vào cụ Hùng. Trọng Lạc uất nghẹn định bước lên nhưng một cánh tay gầy guộc đầy vết chai sần của cụ Hùng đã khẽ cản lại.
Cụ bước lên bậc thềm đá, lưng thẳng tắp, giọng nói trầm ấm mà sang sảng vang khắp sân đình:
— Thưa bà con, thưa quan viên hương ẩm! Lão già này làm gốm đã sáu mươi năm, đất sét và ngọn lửa lò bầu chưa từng biết dối gạt ai. Hôm nay, lão không đến đây để xin khất nợ hay cầu cạnh sự dung thứ hoang đường!

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…