Vồ Gỗ Nện Tơi Rơm Lót Chuồng Linh Thú
Chương 5: Cơn Co Giật Của Tước Non
Tiếng gào thét thất thanh của gã đệ tử canh gác vừa xé toạc màn đêm, lão Sái đã lập tức chụp lấy quai chiếc sọt tre chứa vạt rơm ấm và chén dầu mè, giục khẽ:
— Đi, Linh Nhi! Mau sang bên ấy xem sao!
Thẩm Linh Nhi mặt mày tái mét, líu ríu gật đầu rồi rảo bước theo sau bóng lưng gầy guộc của lão già. Hai người băng qua con đường mòn phủ đầy cỏ dại ngăn cách giữa Tạp Dịch Cục và khu vực trung tâm, nhanh chóng tiếp cận góc tường đá hoa cương phía sau đại điện ấp nở của Tiền Viện.
Qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn hình mây cuốn khép hờ, một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có đập thẳng vào mắt lão Sái.
Gian sảnh nguy nga vốn dĩ luôn giữ vẻ trang nghiêm, thanh tịnh nay chẳng khác nào một mớ bòng bong. Đèn linh châu trên bốn vách tường tỏa ánh sáng trắng bệch, rọi rõ gương mặt hoảng loạn của hơn mười đệ tử nội môn đang chạy đôn chạy đáo. Ngay chính giữa sảnh đường, trên chiếc bàn ngọc rộng lớn, chiếc lồng ấp bằng bạch ngọc nạm Hàn Ngọc Tuyết Sa đắt đỏ đang không ngừng bốc lên từng luồng hàn khí màu lam thẫm, lạnh buốt thấu xương.
Nằm sâu trong lòng lớp cát tuyết lạnh ngắt ấy, chín chú chim non Huyền Băng Tước vừa mới đạp vỏ chào đời đang lâm vào tình cảnh vô cùng bi thảm.
Toàn thân bọc thịt đỏ hỏn của chúng nay đã chuyển sang màu tím tái lạnh ngắt, lớp lông tơ ướt át dính bết vào da thịt non nớt co rúm lại. Mỏ chim hé mở yếu ớt, từng hơi thở phập phồng đứt quãng tựa như ngọn đèn cạn dầu trước gió lớn. Đáng sợ nhất là cứ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, từng chú tước non lại giật nảy mình lên, đôi chân khẳng khiu co quắp dữ dội, toàn thân run rẩy từng chập liên hồi.
— Mau! Lấy Băng Tinh Hoàn nghiền nát ra hòa với nước suối linh tuyền rồi bôi quanh ức cho chúng! — Mộc Hàn Phong đứng bên bàn ngọc, trán lấm tấm mồ hôi hột, gắt gỏng quát tháo ầm ĩ.
Gã đệ tử đứng cạnh vội vàng dùng chày ngọc nghiền nát mấy viên linh đan tỏa hương thơm ngát, thấm vào miếng lụa trắng rồi run rẩy áp lên ngực một chú chim non đang co giật mạnh nhất. Thế nhưng, đan dịch vừa chạm vào da thịt mỏng manh, một luồng sương trắng lập tức bốc lên xèo xèo. Lỗ chân lông của tước non do bị hàn sát đông cứng từ trước nên chẳng thể hấp thu nổi nửa hạt dược tính, trái lại còn bị dược lực đẩy ngược ra ngoài, làm rỉ ra mấy giọt máu bầm thâm đen.
Chú chim non kêu lên một tiếng the thé xé lòng rồi ngửa cổ, lịm hẳn đi.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mộc Hàn Phong hoảng hồn lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Chiếc quạt linh vũ cầm trên tay rơi bộp xuống sàn đá lúc nào chẳng hay. Hắn siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt ken két:
— Vô dụng! Toàn một lũ phế vật! Tránh hết ra để bản sư huynh đích thân ra tay!
Dứt lời, Mộc Hàn Phong vận chuyển linh lực trong đan điền, hai lòng bàn tay bốc lên một luồng chân khí ấm áp. Hắn cẩn trọng áp sát bàn tay lên lưng hai chú chim non gần nhất, định bụng dùng tu vi Trúc Cơ thâm hậu của mình để cưỡng ép trục xuất hàn khí trong lục phủ ngũ tạng tước non ra ngoài.
Lão Sái đứng nép ngoài bậu cửa sổ, nhìn thấy động tác ấy thì tim thót lại, suýt nữa buột miệng la lên. Linh lực của tu sĩ dù có điều tiết êm dịu đến đâu thì đối với loài thú non vừa lọt lòng nửa ngày cũng quá đỗi thô bạo, chẳng khác nào lấy búa tạ gõ vào trứng nước.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…