Khói Lò Gạch Phủ Bóng Phù Sa
Chương 9: Thời Hạn
Sáng thứ Tư, Quốc Huy vừa dắt xe máy vào sân văn phòng hợp tác xã thì điện thoại trong túi quần rung lên hai hồi ngắn.
Anh bước vào phòng làm việc, đặt chiếc cặp da sờn mép lên bàn rồi mở máy. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Tuấn bên sàn môi giới địa ốc:
“Anh Huy, sếp em nói cuối tuần này phải có câu trả lời dứt khoát, nếu không họ xem xét điều chỉnh ranh giới sang lô kế bên. Anh trao đổi thêm với gia đình được không?”
Huy đọc lướt qua một lượt, rồi chậm rãi đọc lại lần thứ hai. Từng chữ ráo hoảnh, dứt khoát, không còn chút thăm dò như những cuộc gọi đầu tuần. Phía chủ đầu tư đang siết thời hạn. Anh buông tiếng thở dài kín đáo, đặt điện thoại xuống mặt bàn kính rồi ngồi tựa lưng vào ghế.
Những phép tính quen thuộc lại tự động hiện lên trong đầu anh, rõ ràng và nhức nhối.
Khoản nợ ngân hàng gần tám trăm triệu đồng thế chấp bằng chính đất xưởng gạch vẫn treo lơ lửng, tiền lãi mỗi tháng vẫn chạy đều đặn. Cha anh đã sáu mươi mốt tuổi, không còn nguồn thu nào ngoài cái xưởng hoang phế ven sông. Mấy năm nay đơn hàng cạn kiệt, thợ thuyền giải tán hết, mẻ gạch nung đợt này xong cũng chẳng có mối nào mua. Ở nhà, hai đứa nhỏ đang tuổi lớn; đứa nhỏ sắp vào cấp hai cần tiền đóng học, đứa lớn chuẩn bị lên cấp ba cũng trăm thứ chi tiêu đổ dồn.
Bốn tỷ đồng bồi thường cho trọn bốn công đất là cơ hội duy nhất lúc này. Trừ sạch nợ nần cho ngân hàng, nhà anh vẫn còn cầm chắc hơn ba tỷ. Hơn ba tỷ đủ chia một phần cho mẹ con thím Hoa để con bé Nguyên ăn học đàng hoàng, đủ để gia đình anh thở lại, và quan trọng nhất là để cha anh được nghỉ ngơi thật sự. Sáu mươi mốt tuổi, lưng còng, khớp ngón tay sưng đỏ vì ngâm bùn đất, cha không cần phải cắm mặt vào vòm lò nóng rực để nung những mẻ gạch không ai mua nữa.
Buổi chiều, vừa hết giờ làm ở hợp tác xã, Huy lấy xe chạy thẳng về xưởng Phương Thành.
Trời đứng gió. Vừa rẽ vào lối mòn dẫn ra mé sông, Huy đã thấy làn khói trắng mỏng bốc lên từ đỉnh vòm lò số một. Mùi trấu cháy ngún lan khắp không gian, ngai ngái, nồng đậm, hòa cùng mùi bùn sình quen thuộc của dòng Vàm Cỏ Đông. Lò gạch đã nổi lửa từ sáng sớm.
Huy dừng xe ở cổng xưởng, gạt chân chống nghe một tiếng cộp.
Anh định bước nhanh vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh khựng lại ngay trên lối đi rải xỉ gạch vụn.
Bên cạnh vách lò trát bùn hôi hổi ấm, hai bóng người đang đứng lặng. Cha anh khom lưng, hai tay chống hờ lên đùi, mắt dán chặt vào lỗ quan sát ở thân lò. Ngay bên cạnh, Thảo Nguyên đứng nép một bên, cũng ghé sát nhìn vào lỗ quan sát thấp hơn. Khói trấu mỏng từ miệng lò bay là là qua đầu họ, phủ lớp bụi mờ lên vai áo sờn màu của người thợ già và vạt áo học trò của đứa bé.
Huy đứng nhìn một thoáng. Ngực anh chùng xuống. Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy bóng dáng một đứa trẻ nhà họ Điền đứng nép bên lò gạch cùng cha anh như thế. Cái dáng đứng kiên nhẫn, im lìm của con bé Nguyên làm sống dậy hình ảnh Quốc Lâm năm nào. Ký ức đau xót ấy khía vào lòng Huy, nhưng dòng tin nhắn ráo hoảnh của bên môi giới lập tức kéo anh trở lại thực tại.
Huy bước vào sân. Tiếng đế giày gõ lên nền đất khô lạo xạo.
Quốc Phương không quay đầu lại. Người thợ già vẫn giữ nguyên tư thế cúi nhìn vào lòng lò, nhưng bờ vai hơi so lại cho thấy ông biết rõ ai vừa tới.
Huy bước tới cách lò chừng vài bước chân, hơi nóng hắt ra từ lớp gạch trát bùn phả thẳng vào mặt. Anh nhìn vào tấm lưng gầy của cha, nói thẳng:
“Ba, Tuấn nhắn cuối tuần này cần câu trả lời. Nếu mình không phản hồi, họ có thể bỏ lô này sang lô khác.”
Không gian rơi vào khoảng lặng đặc quánh. Gió sông ngừng thổi, chỉ còn tiếng trấu bén lửa lách tách vọng ra từ sâu bên trong vòm kín. Thảo Nguyên không nhìn lên, ánh mắt cô bé vẫn dán chặt vào khoảng sáng màu cam le lói bên trong khe hở.

Bình luận chương 0
Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận…