Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Tại làng gạch nung ven sông Vàm Cỏ Đông (Long An) thời hiện đại, Điền Quốc Phương (61 tuổi) là thợ cả nung gạch thủ công đời thứ ba, tính cách cứng nhắc như đất sét chưa nung—nguyên tắc, ít lời và quen thói phán xét người khác bằng chuẩn mực của lò gạch cha ông. Xưởng gạch Phương Thành đang trên bờ phá sản vì gạch công nghiệp giá rẻ tràn ngập thị trường. Khi ủy ban địa phương đề xuất quy hoạch đất lò gạch thành khu dân cư, con trai cả Quốc Phương bỏ phiếu đồng ý bán đất mà không hỏi ý cha. Mâu thuẫn cha con bùng vỡ khi đứa cháu gái mười hai tuổi—con của người con trai thứ đã mất vì tai nạn lao động ngay tại lò gạch—bỗng dưng khăng khăng muốn học cách đọc màu ngọn lửa để nung mẻ gạch cuối cùng. Qua hành trình nung mẻ gạch cuối ấy cùng cháu, Quốc Phương dần nhận ra mình đã truyền tình yêu nghề nhưng quên truyền tình yêu thương cho con cái. Câu chuyện khép lại khi ông tự tay đặt viên gạch cuối cùng mình nung vào móng ngôi nhà mới của gia đình—chấp nhận buông bỏ lò gạch để giữ lại những người thân yêu. Điểm độc đáo: Không phải câu chuyện bảo tồn nghề truyền thống thắng lợi mà là câu chuyện về người thợ già học cách buông bỏ nghề để nhận lại gia đình—lò gạch là nhân vật thứ ba chứng kiến cả ba thế hệ tự thiêu đốt nhau như đất sét trong lửa.
