Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Tại Thiên Lư Quan sát đài—trạm thiên văn cổ đại nằm chênh vênh trên vách đá huyền lực của Lạc Diệu Tông—mọi linh kính và linh trận quan sát thiên tượng đều cần nguồn nhiệt ổn định từ lò nung thủy tinh linh sa. Dật Cương Phúc (66 tuổi) là đệ tử tạp dịch đặc biệt: một ông già phàm linh căn, cả đời chuyên đốt lò, thổi và nung linh sa thành kính quan trắc thiên tượng cho các đại tu sĩ trong tông. Bình lặng, cần mẫn, không màng tranh đấu, ông chỉ mong yên tĩnh giữ lò đến cuối đời. Biến cố xảy ra khi kẻ nội gian bí mật chỉnh lệch tiêu chuẩn pha trộn linh sa khiến toàn bộ kính quan trắc mới đúc sai chỉ số thiên tượng, dẫn đến tông môn chuẩn bị triển khai sai một đại trận khí vận có thể nuốt chửng cả vùng đất phía Bắc. Chỉ có Dật Cương Phúc—người duy nhất am hiểu từng mẻ linh sa qua kết cấu màu lửa và âm thanh lò nung—mới đủ khả năng phát hiện sai lệch. Ông buộc phải bước ra khỏi góc lò quen thuộc, vừa chạy đua thời gian nung lại bộ kính chuẩn, vừa lần ngược dấu vết nguyên liệu bị tráo để vạch trần kẻ nội gian ẩn sâu trong hàng ngũ tu sĩ cấp cao. Cuối truyện, lò lửa cháy đúng nhiệt độ, kính thiên văn linh sa chiếu thẳng thiên tượng thật, kẻ phản bội bị điệu ra trước tông hội, và ông già thợ lò lặng lẽ trở về chỗ ngồi bên bếp lửa—nhưng lần này được các đệ tử trẻ vây quanh học nghề. Điểm độc đáo: Lấy nghề thổi thủy tinh linh sa và thiên văn học huyền huyễn làm trục chính—một ngành nghề chưa xuất hiện trong thể loại bách nghệ tu chân—khai thác chiều sâu tường thuật qua nhiệt độ lửa, màu sắc mẻ nung và cấu trúc tinh thể kính thay vì phép thuật hay chiến đấu.
