Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Năm 2280 tại Học Viện Không Gian Sao Thổ, toàn bộ giáo trình và công tác quan trắc đều chuyển sang sử dụng mô phỏng ảo số hóa, khiến học sinh mất dần sự gắn kết chân thực với bầu trời đêm. Ma Văn Tuấn (145 tuổi, cựu chuyên gia quang học lão thành được giữ lại làm nhân viên bảo trì) ngày ngày lặng lẽ lau chùi chiếc kính thiên văn khúc xạ thạch anh trăm năm tuổi trên tầng mái cũ của trường. Tại đây, cụ gặp gỡ Lâm Khải Hy (14 tuổi), một thiếu niên thiên tài mắc chứng tự kỷ chọn lọc, bị bạn bè xa lánh vì không thể thích nghi với các thuật toán ảo hóa. Bằng sự kiên nhẫn và lòng nhân hậu, cụ Tuấn dạy Hy cách chưng cất nhựa thông cổ truyền để hàn gắn thấu kính quang học nứt vỡ, cùng cậu đón nhận những tia sáng chân thực từ các vì sao xa xôi. Trong đợt bão từ bất ngờ làm tê liệt toàn bộ mạng dữ liệu trường học, chính chiếc kính quang học cơ khí do hai thầy trò phục chế đã phát hiện hướng di chuyển của bão, giúp nhà trường sơ tán an toàn. Hy hòa nhập cùng bạn bè, cụ Tuấn mỉm cười nhìn thế hệ trẻ tìm lại tình yêu thuần túy với vũ trụ. Điểm độc đáo: Đưa không gian vườn trường vào học viện công nghệ tương lai, dùng kỹ thuật cơ quang học mộc mạc và sự kết nối giữa hai thế hệ để chữa lành tâm lý cho học sinh đặc biệt.
