Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Tại bản Phìn Hồ nép mình trên triền núi Hoàng Su Phì (Hà Giang) thời hiện đại, Vu Gia Bách (10 tuổi) là cậu bé người Nùng mồ côi cha mẹ, ngày ngày phụ bà nội khiếm thị chăn dắt đàn trâu trên sườn dốc. Bách lanh lợi, giàu tình cảm, có biệt tài lắng nghe hơi thở của núi và đẽo kèn lá nứa bắt chước tiếng vắt vẻo của muông thú. Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài khiến sườn đồi phía sau bản có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, con đường liên thôn bị đất đá vùi lấp cắt đứt hoàn toàn liên lạc trong khi thuốc men điều trị bệnh tim cho bà nội đã cạn kiệt. Không cam lòng ngồi chờ cứu trợ, Bách men theo các bờ ruộng bậc thang kiên cố mà tổ tiên đắp lũy, dùng tiếng kèn lá vang xa định vị phương hướng xuyên qua màn sương mù mịt dẫn đường cho đội xung kích cứu hộ tiếp cận bản làng an toàn. Sự quả cảm của cậu bé giúp cả bản sơ tán kịp thời và mang thuốc về cứu sống người bà yêu dấu. Điểm độc đáo: Truyện khắc họa chân thực đời sống rẻo cao Tây Bắc hiện đại qua lăng kính trong trẻo của em bé chăn trâu, tôn vinh nghệ thuật kèn lá và trí tuệ địa hình ruộng bậc thang chống thiên tai.
