Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Năm 1972 tại vùng trung du bán sơn địa thuộc tỉnh Vĩnh Phú thời chiến tranh chống Mỹ, Thoa Vĩnh Tường (176 tuổi - sống ẩn dật trong vỏ bọc một cụ ông 68 tuổi chăm chỉ, hiền từ) cùng người vợ kết tóc se duyên muộn là bà Diệu (65 tuổi, thợ ươm cây lâm nghiệp đảm đang). Đôi vợ chồng già vì hoàn cảnh đơn chiếc mà gá nghĩa nương tựa, tôn trọng chăm sóc lẫn nhau trong căn nhà gỗ nép bên sườn đồi. Xung đột nảy sinh khi những trận mưa bom phá nát đường dẫn nước và đất đồi sạt lở đe dọa chôn vùi vườn ươm giống phòng hộ của lâm trường. Ông Tường âm thầm đồng hành bên vợ, cùng bà ngày đêm leo dốc gieo trồng dải bìm leo giữ đất, tỉ mỉ đan những giàn mây nâng niu từng gốc cây non. Trải qua gian khó mưa bom bão đạn và những cử chỉ chăm sóc mộc mạc từ củ khoai nướng, bát nước chè tươi, hai tâm hồn tổn thương thời tao loạn gắn kết sâu sắc, tạo nên bức tường xanh vững chãi che chở cho cả lâm trường trong ngày hòa bình lập lại. Điểm độc đáo: Tình yêu xế chiều son sắt, giản dị thời bom đạn kết hợp với nỗ lực phủ xanh đất trống đồi trọc của thế hệ đi trước.
