Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Năm 2185 tại trạm trôi dạt tầng bình lưu Bạch Vân, Thang Vĩnh Thuận (95 tuổi) là thợ bảo dưỡng khí cầu chở khách cao tuổi nhất còn làm việc, sở hữu dị năng cảm ứng trường tĩnh điện qua đầu ngón tay. Ông sống trầm lặng, bao dung, chỉ mong hoàn thành chuyến bay cuối cùng để đoàn tụ cùng cháu gái ở mặt đất. Khi chiếc khí cầu khổng lồ chở ba trăm di dân gặp bão ion cực mạnh làm rách khoang khí heli thứ chín giữa tầng đối lưu hiểm trở, hệ thống lái tự động tê liệt hoàn toàn, nguy cơ rơi tự do xuống biển axit. Trong khi mọi người hoảng loạn, cụ Thuận dùng dị năng lần theo những luồng điện rò rỉ trong bóng tối, trực tiếp đu dây ra ngoài vỏ khí cầu giữa lốc gió dữ dội để khâu kín vết rách bằng sợi hợp kim nhớ hình và dẫn hướng luồng sét phân tán an toàn. Truyện khép lại khi khí cầu hạ cánh bình an trong nắng mai bến cảng mặt đất, cụ Thuận thanh thản trao lại bộ kim khâu cho lớp thợ trẻ và mỉm cười đón nhận cái ôm sum họp của gia đình. Điểm độc đáo: Dị năng cảm ứng tĩnh điện được kết hợp với kỹ nghệ vá vỏ khí cầu tầng bình lưu trong bối cảnh viễn tưởng khí tượng, không chiến đấu mà tập trung vào đức hy sinh và tình người.
