Về tác phẩm
Giới thiệu truyện
Năm 1939 tại ngã ba sông Hậu thời cận đại, Cầm Bá Huân (96 tuổi - ông cụ có tuổi thọ cao hiếm có nhưng thần sắc quắc thước, tính tình cố chấp, trọng sĩ diện) cả đời làm chủ đội phà gỗ kéo tay vượt sông. Nửa năm trước, vì thói gia trưởng trói buộc khiến người vợ tào khang bỏ về xóm cồn biệt lập mở quán chè bưởi mưu sinh, ông rơi vào cảnh cô độc và nhận ra sai lầm sâu sắc. Không chọn cách cậy quyền ép buộc, Cầm Bá Huân gác lại thể diện, tự mình chèo đò ngang ngược dòng con nước lớn mỗi đêm để mang bùn phù sa màu mỡ và củi khô vun vén luống bưởi sau vườn cho bà. Đối mặt với sự lạnh nhạt của vợ cũ và mưu đồ thôn tính bến phà từ đám hào lý tham lam, ông lão vừa kiên trì dùng sự ân cần bù đắp, vừa dùng kinh nghiệm luồng lạch cả đời cứu nguy ghe cồn trong mùa bão lũ. Trải qua muôn vàn thử thách, tấm lòng chân thành của ông đã làm tan chảy băng giá; hai mái đầu bạc cùng tựa vai bên bếp lửa chiều cồn bãi, trọn vẹn lời hứa gắn bó đến cuối cuộc đời. Điểm độc đáo: Truy thê phiên bản hai cụ già cận kề trăm tuổi nơi miệt vườn sông nước Tây Nam Bộ thời cận đại, chuộc lỗi bằng sự kiên nhẫn bồi đắp từng luống cây bến đò thay vì quyền thế hay tiền tài xa hoa.
